Nhóm For7: Chúng tôi học cách đối diện với lời khen chê

DI PY |

Nhóm For7 cho biết, họ học cách đối diện với lời khen chê để hoàn thiện chính mình.

Với sự chuẩn bị kỹ càng cũng việc sở hữu giọng hát đồng đều, các chàng trai của For7 đã nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc khi vừa xuất hiện. Sau một tuần ra mắt, ca khúc “Anh đứng đây từ chiều” nhận về hơn 1,5 triệu lượt nghe và hàng nghìn bình luận. Chưa dừng lại ở đó, 7 chàng trai của nhóm còn chinh phục được cả những khán giả khó tính ở các quốc gia khác như: Argentina, Braizil, Mexico, Chile, Colombia…

Theo tiết lộ ngay khi dự án đầu tay ra mắt và được công chúng đón nhận, các thành viên trong For7 không giấu được niềm tự hào, hạnh phúc. Với nguồn năng lượng tích cực đó, nhóm quyết định bắt tay vào dự án thứ hai với một hình ảnh hoàn toàn khác, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho người xem.

Thành viên Ryan tiết lộ nếu như dự án âm nhạc đầu tiên, các thành viên gây chú ý với hình ảnh rụt rè, dễ thương thì với dự án mới này, nhóm sẽ có sự thay đổi phong cách theo hướng quyến rũ. Anh tiết lộ phần lyric và vũ đạo của nhóm trong ca khúc mới cũng sẽ khiến nhiều người trầm trồ.

Đồng thời, trưởng nhóm cho biết, khi dự án đầu tiên lên sóng, bản thân nhóm đã cố gắng đọc hết những bình luận của khán giả. Đối với những lời khen ngợi, các chàng trai xem đó là động lực để phấn đấu. Riêng với những đánh giá tiêu cực hay lời góp ý, nhóm cũng trân trọng và xem xét để thay đổi sao cho phù hợp.

“Chấp nhận hoạt động nghệ thuật, chúng tôi chuẩn bị cho mình tâm để để đón nhận lời ra tiếng vào. Tôi nghĩ điều tốt nhất để chứng minh chính là các sản phẩm âm nhạc. For7 nỗ lực trau dồi giọng hát, vũ đạo để khán giả có thể nhớ đến mình bằng tài năng chứ không riêng gì ngoại hình" - thành viên Lohan bộc bạch.

Nhóm nhạc For7 Boyband hình thành vào giữa năm 2020. Sau gần 4 tháng, Kenbin Khánh Phạm mới tìm được đủ 7 thành viên gồm: nhóm trưởng Lohan (Dương Thành Đạt); Hynbin (Ngô Trọng Hiếu); Ryan (tên thật: Trần Thành Tâm); Naib (Nguyễn Duyên Tuấn); JP (Nguyễn Lâm Bảo Phú); V.O (Trương Hữu Vinh) và P.Hoo (Trần Vĩnh Phúc).

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhóm nữ được yêu thích nhất: aespa tiếp tục "đánh bại" TWICE, BlackPink

An Nhiên |

Nhóm nhạc nữ tân binh nhà SM - aespa giữ vững vị trí đầu tiên của mình ở danh sách nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được yêu thích nhất trong tháng thứ 2 liên tiếp.

Nhóm nhạc nam được yêu thích nhất K-pop: BTS giữ vững ngôi "vương"

An Nhiên |

BTS tiếp tục là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được yêu thích nhất trong 38 tháng liên tiếp.

BTS trụ vững trên BXH giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam

Minh Hằng |

BTS tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam trong tháng thứ 38 liên tiếp.

NCT Dream trở thành nhóm nhạc "ba triệu bản"

Minh Hằng |

NCT Dream chính thức đạt doanh số ba triệu bản nhờ các album mới nhất "Hot sauce" và "Hello future".

Nhóm nữ được yêu thích nhất: aespa tiếp tục "đánh bại" TWICE, BlackPink

An Nhiên |

Nhóm nhạc nữ tân binh nhà SM - aespa giữ vững vị trí đầu tiên của mình ở danh sách nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được yêu thích nhất trong tháng thứ 2 liên tiếp.

Nhóm nhạc nam được yêu thích nhất K-pop: BTS giữ vững ngôi "vương"

An Nhiên |

BTS tiếp tục là nhóm nhạc nam Hàn Quốc được yêu thích nhất trong 38 tháng liên tiếp.

BTS trụ vững trên BXH giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam

Minh Hằng |

BTS tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nhạc nam trong tháng thứ 38 liên tiếp.

NCT Dream trở thành nhóm nhạc "ba triệu bản"

Minh Hằng |

NCT Dream chính thức đạt doanh số ba triệu bản nhờ các album mới nhất "Hot sauce" và "Hello future".