NSND Ngọc Giàu trêu chọc cả 3 thí sinh “chỉ thuộc một bài hát”

An Nhiên |

Cả 3 thí sinh tranh tài ở Trăm năm ánh Việt “chỉ thuộc một bài” khiến NSND Ngọc Giàu trêu chọc, NSƯT Hữu Quốc thắc mắc.

Trong Trăm năm ánh Việt tập vừa lên sóng, nhóm đấu của Tô Tiểu Long - Ngọc Kiều Oanh - Nam Thanh Phong đem đến tiết mục tuồng cổ - trích đoạn Quyền lực và tình yêu, được sáng tác bởi nữ soạn giả Tô Thiên Kiều.

Tuyến nhân vật gồm có: Tô Tiểu Long - một vị vua đứng đầu thiên hạ, nắm trong tay mọi thứ, nhưng lại không chiếm được “trái tim của mỹ nhân”, Ngọc Kiều Oanh - là mẫu nghi thiên hạ, lại không được hạnh phúc mà mất đi tình yêu của đời mình, sau cùng là Nam Thanh Phong - nam nhân với mộng báo thù những kẻ đã hãm hại anh và gia đình.

Vào vai một bậc đế vương, Tô Tiểu Long khiến người xem ấn tượng trong cách đọc lời thoại, từng “cái nhấc tay”, tất cả đều toát ra vẻ uy nghi, hùng dũng mà lại vô cùng “cao ngạo”.

Nhẹ nhàng, cao quý và mẫu mực nhưng luôn mang nét buồn vì mối tình sâu nặng - là những từ để miêu tả về nàng hậu Kiều Oanh. Với giọng ca ngọt ngào và cao vút, cô chiếm được cảm tình của khán giả.

Không gục ngã trước vương quyền, sự cứng rắn của nhân vật được Nam Thanh Phong truyền tải trọn vẹn, qua từng biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng cũng có lúc hóa dịu dàng, đầy tình cảm khi đối diện với người con gái mình thương.

NSƯT Thoại Mỹ đánh giá cao sự chỉn chu trong tiết mục, từ trang phục đến lớp họa mặt đều rất lộng lẫy, thể hiện được tinh thần mỗi nhân vật. Khác với Tô Tiểu Long được nữ giám khảo yêu thích bởi thần thái, cô lại không hài lòng với Kiều Oanh khi nữ ca sĩ thể hiện câu vọng cổ chưa được mượt mà.

Với một tiết mục mà cả nhóm đều có “đất” để phát huy hết khả năng, NSƯT Hữu Quốc nhận xét rằng tuy “bóng hồng duy nhất” ca tài tử hay nhưng vào diễn lại thiếu đi “cái tình”. Ngược lại, anh dành lời khen ngợi cho hai chàng trai: “Về phần ca thì anh khen câu vọng cổ của Nam Thanh Phong, Tô Tiểu Long thì em tròn về phần diễn”.

Hai nam thí sinh cũng “bị” NSND Ngọc Giàu nhắc nhở: “Kép ca mà, la chi dữ vậy, la cái nó mất giọng à. Đọc thì đọc, con không cần phải la đâu” và dặn dò lần sau chỉ cần gằn tiếng một chút, diễn tiết chế lại để hoàn hảo hơn.

Cùng ý kiến với các giám khảo khác, NSƯT Vũ Thành Vinh cảm thấy các thí sinh còn thiếu đi sự riêng biệt, đặc biệt là Kiều Oanh chưa có nhiều “thương hiệu cá nhân”, chỉ Tô Tiểu Long là có chút nét riêng, có thể phát huy. Cuối cùng, “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết còn góp ý Nam Thanh Phong về vấn đề phát âm và Ngọc Oanh cần luyện tập diễn xuất nhiều hơn.

NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Hữu Quốc đưa ra thử thách cho 3 thí sinh trong phần thi Tăng cường - Chiếc áo. Sử dụng cùng một bài để đối đáp khiến giám khảo Hữu Quốc thắc mắc, NSND Ngọc Giàu cũng trêu chọc: “Tại nó thuộc có một bài à” khiến mọi người bật cười. Mặc dù đều cùng ca một lời, nhưng chàng giảng viên Thanh Phong lại thể hiện theo một cách khác, vô cùng độc đáo và nhận được nhiều sự yêu thích từ phía giám khảo.

Tập thi khép lại với kết quả Nam Thanh Phong đặc biệt nhận được 4 sự bình chọn từ các vị giám khảo. Lá phiếu cuối cùng của NSND Bạch Tuyết dành cho Ngọc Kiều Oanh.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

NSND Ngọc Giàu “chịu” Tiêu Minh Phụng ngay khi vừa cất câu hát đầu tiên

An Nhiên |

Dù có màn thể hiện tốt, nhận được lời khen từ NSND Ngọc Giàu song Tiêu Minh Phụng vẫn không nhận đủ phiếu bầu.

“Chị em NSND” Ngọc Giàu - Bạch Tuyết bắt tay cùng làm giám khảo

An Nhiên |

“Cây đại thụ” sân khấu cải lương - NSND Ngọc Giàu và NSND Bạch Tuyết bày tỏ sự mong đợi đối với dàn thí sinh Trăm năm ánh Việt cũng như thế hệ trẻ theo bộ môn cải lương.

NSND Ngọc Giàu “chịu” Tiêu Minh Phụng ngay khi vừa cất câu hát đầu tiên

An Nhiên |

Dù có màn thể hiện tốt, nhận được lời khen từ NSND Ngọc Giàu song Tiêu Minh Phụng vẫn không nhận đủ phiếu bầu.

“Chị em NSND” Ngọc Giàu - Bạch Tuyết bắt tay cùng làm giám khảo

An Nhiên |

“Cây đại thụ” sân khấu cải lương - NSND Ngọc Giàu và NSND Bạch Tuyết bày tỏ sự mong đợi đối với dàn thí sinh Trăm năm ánh Việt cũng như thế hệ trẻ theo bộ môn cải lương.