Sâu lắng Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những ngôi sao bất tử"

Linh Chi |

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn thực hiện Chương trình nghệ thuật "Những ngôi sao bất tử".

Theo dự kiến ban đầu chương trình sẽ diễn ra tối ngày 27.7 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tuy nhiên do dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp, Hà Nội bị phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ nên không thể truyền hình trực tiếp. Chính bởi vậy, chương trình đã chuyển sang ghi hình tại Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc (Thái Nguyên) và phát sóng đúng khung giờ đã định trên VTV2.

"Những ngôi sao bất tử" tái hiện lại bức tranh về sự hy sinh của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ và thương binh trong kháng chiến cứu nước mang đậm chất trữ tình, lắng đọng, nhưng âm nhạc được phối khí hoàn toàn mới.

Những tiết mục nghệ thuật đều được dàn dựng công phu mặc dù không có khán giả tới thưởng thức trực tiếp. Ảnh: BTC.
Những tiết mục nghệ thuật đều được dàn dựng công phu mặc dù không có khán giả tới thưởng thức trực tiếp. Ảnh: BTC.
Những tiết mục nghệ thuật đều được dàn dựng công phu mặc dù không có khán giả tới thưởng thức trực tiếp. Ảnh: BTC.

Các tiết mục nghệ thuật như “Tổ khúc Hát Múa: Đất nước đứng lên – Đoàn vệ quốc quân”, “Hát múa: Làng tôi - Áo mùa đông”, “Tổ khúc Hát múa", “Hát múa: Đồng đội - Cỏ non Thành cổ”, “Tổ khúc Hát múa: Ngày mai anh lên đường”, “Luỹ đá bất tử”... đã thêm một lần nữa góp sức vào đêm tri ân bằng âm nhạc, bằng tình yêu, khơi gợi lại không khí lịch sử suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nói thay chúng ta tình cảm biết ơn lịch sử đấu tranh nhiều hi sinh mất mát nhưng vinh quang và tự hào.

Không chạy theo xu hướng dàn dựng những chương trình mang tính “câu khách”, từ lâu Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã khẳng định được vị trí trong đời sống nghệ thuật bằng những chương trình mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Bắc.

NSND Nông Xuân Ái bày tỏ vinh dự khi được mời tham gia chương trình: "Đây là một chương trình nghệ thuật đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao được đầu tư quy mô, hoành tráng và rất ý nghĩa nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Khi hát cùng các cháu thiếu nhi trong lòng tôi luôn dâng trào một niềm vui, niềm hứng khởi, tràn đầy niềm vinh dự và tự hào".

Trước đó, để đảm bảo cho công tác tổ chức chương trình nghệ thuật diễn ra an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được Ban tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Trước ngày tổng duyệt chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn… trong chương trình; lên kế hoạch, phương án chi tiết trong phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia trong suốt quá trình trước, trong và sau chương trình.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam mong tìm kiếm có đam mê nghệ thuật

DI PY |

Cuộc thi Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để mỗi thí sinh khám phá một phiên bản tốt hơn ở chính bản thân mình.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng đến giờ Mỹ Tâm mới có thành tích này

DI PY |

Dù là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam nhưng phải đến bây giờ, Mỹ Tâm mới có MV đạt hơn 100 triệu lượt xem. Đó là sản phẩm “Đâu chỉ riêng em”.

Cô giáo âm nhạc và ước mong "gieo mầm" nghệ thuật

Thái Anh |

Với mong muốn "gieo mầm" nghệ thuật cho các em nhỏ, cô giáo Phạm Thanh Thuỷ đã "giành cả thanh xuân" để cùng các em nhỏ xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các tài năng âm nhạc nhí.

Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam mong tìm kiếm có đam mê nghệ thuật

DI PY |

Cuộc thi Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để mỗi thí sinh khám phá một phiên bản tốt hơn ở chính bản thân mình.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng đến giờ Mỹ Tâm mới có thành tích này

DI PY |

Dù là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam nhưng phải đến bây giờ, Mỹ Tâm mới có MV đạt hơn 100 triệu lượt xem. Đó là sản phẩm “Đâu chỉ riêng em”.

Cô giáo âm nhạc và ước mong "gieo mầm" nghệ thuật

Thái Anh |

Với mong muốn "gieo mầm" nghệ thuật cho các em nhỏ, cô giáo Phạm Thanh Thuỷ đã "giành cả thanh xuân" để cùng các em nhỏ xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các tài năng âm nhạc nhí.