Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc công bố kết quả cuộc thi thiết kế

Thanh Hương |

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc chính thức công bố cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng COVID-19”.

Cuộc thi do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối  hợp thực hiện cùng Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì. Khởi động từ tháng 6, cuộc thi đã nhận được 50 bài dự thi của các thí sinh trên khắp tổ quốc. Hầu hết các tác phẩm đều tập trung đúng chủ đề thể hiện ước mong dịch bệnh sớm kết thúc và cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tác phẩm “Victory over COVID-19” của tác giả Trần Hoàng Huy đoạt giải Nhất. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Victory over COVID-19” của tác giả Trần Hoàng Huy đoạt giải Nhất. Ảnh: BTC

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - Park Noh-wan cho biết, “Tôi rất cảm động khi chiêm ngưỡng những tác phẩm thiết kế độc đáo mang đầy xúc cảm, cá tính riêng của các thí sinh. Mặc dù chúng ta đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ sớm vượt qua. Hãy cùng nhau mạnh mẽ lên!”.

Theo đó, ban giám khảo lựa chọn tác phẩm “Together we heal, together we rise (Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chiến thắng) của tác giả Lưu Hoàng Kiếm để trao giải Đặc biệt (trị giá 40 triệu đồng); tác phẩm “Victory over COVID-19” (Chiến thắng COVID-19)” của tác giả Trần Hoàng Huy đoạt giải Nhất (trị giá 25 triệu).

Giải Nhì được trao cho tác phẩm “Thế giới đoàn kết chống COVID-19” của tác giả Trần Lê Thuần. Ảnh: BTC
Giải Nhì được trao cho tác phẩm “Thế giới đoàn kết chống COVID-19” của tác giả Trần Lê Thuần. Ảnh: BTC

Ngoài ra, tác phẩm “Thế giới đoàn kết chống COVID-19” của Trần Lê Thuần nhận giải Nhì (20 triệu đồng); giải Ba (10 triệu đồng) trao cho tác giả Tạ Thăng Long với tác phẩm “Đồng lòng chiến thắng COVID-19”. Thêm 2 giải Tài năng (5 triệu đồng/ giải) được trao cho Nguyễn Trung Kiên và Lê Phương Anh.

Tác giả Lưu Hoàng Kiếm bày tỏ rằng, “Cuộc thi đã tạo cơ hội để có thể lan tỏa thông điệp tích cực, ủng hộ tinh thần mọi người cùng nhau chống dịch thông qua sự sáng tạo và khả năng thiết kế của mình. Dịch bệnh mang lại nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh mất hy vọng, và luôn đặt niềm tin rằng Việt Nam sẽ chiến thắng”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.

Phim Hàn Quốc đầu tiên cán mốc 2 triệu khán giả trong năm 2021

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Escape from Mogadishu” do Jo In Sung đóng chính gây ấn tượng khi bán được 2 triệu vé chỉ trong 17 ngày và trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này trong năm 2021.

Tạo hình của "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" Honey Lee trong phim mới

An Nhiên |

Bộ phim truyền hình sắp tới của SBS “One the Woman” hé lộ tạo hình đầu tiên của nữ chính Honey Lee.

Những phim Hàn Quốc hay về đề tài thể thao

An Nhiên |

Lấy đề tài về thể thao, các phim Hàn Quốc như: "Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo", "Thanh xuân vật vã", "Đội cầu lông thiếu niên" nhận được sự yêu thích của khán giả khi mang đến nhiều câu chuyện thú vị.

Top 10 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả Nhật Bản muốn được làm lại

An Nhiên |

Trong một cuộc khảo sát tại Nhật Bản, "Thư ký Kim sao thế?" do Park Seo Joon và Park Min Young đóng chính được bình chọn là bộ phim truyền hình mà khán giả muốn được làm lại nhất ở Nhật Bản.

Phim Hàn Quốc đầu tiên cán mốc 2 triệu khán giả trong năm 2021

An Nhiên |

Phim điện ảnh “Escape from Mogadishu” do Jo In Sung đóng chính gây ấn tượng khi bán được 2 triệu vé chỉ trong 17 ngày và trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này trong năm 2021.

Tạo hình của "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" Honey Lee trong phim mới

An Nhiên |

Bộ phim truyền hình sắp tới của SBS “One the Woman” hé lộ tạo hình đầu tiên của nữ chính Honey Lee.

Những phim Hàn Quốc hay về đề tài thể thao

An Nhiên |

Lấy đề tài về thể thao, các phim Hàn Quốc như: "Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo", "Thanh xuân vật vã", "Đội cầu lông thiếu niên" nhận được sự yêu thích của khán giả khi mang đến nhiều câu chuyện thú vị.