Ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của “Đảo Ngọc” từ trên cao

Huyền Trân |

Phú Quốc được mệnh danh là "Đảo Ngọc", một điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nơi đây có rừng nguyên sinh lớn nhất nước, bốn bề biển cả với những bờ  cát trắng mịn đẹp còn nguyên sơ. Đảo Phú Quốc cùng với hàng chục  đảo  nhỏ khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.  Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh đẹp nguyên sơn của một phần huyện đảo Phú Quốc, được PV chụp từ  trên cao khi đi cáp treo nối từ thị trấn An Thới  ra Hòn Thơm.

Tàu thuyền tập trung tại Cảng An Thới.
Tàu thuyền tập trung tại Cảng An Thới.
Một phần bờ biển đẹp dọc thị trấn An Thới nhìn từ trên cao.
Một phần bờ biển đẹp dọc thị trấn An Thới nhìn từ trên cao.
Ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nguyên sơ từ độ cao khoảng 170m.
Ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ nguyên sơ từ độ cao khoảng 170m.
Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 15 năm được công nhận di sản thiên nhiên thế giới

LÊ PHI LONG |

Nằm trong vùng sinh thái Bắc Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình với diện tích 123.326ha, Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng được biết đến là một trong những mẫu hình riêng biệt và đẹp nhất về kiến tạo carxtơ phức tạp ở Đông Nam Á; là nơi hội tụ những giá trị về địa chất, địa mạo, khí hậu, sinh học, cảnh quan và văn hóa - lịch sử. 

Cánh đồng sen Ninh Thuận: Địa điểm lí tưởng để đến

Kim Nho |

Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih thuộc làng Mỹ Nghiệp là điểm du lịch mới đang thu hút nhiều du khách. Nơi đây đang được không ít bạn trẻ chọn là một trong những địa điểm "check in" lí tưởng của tỉnh Ninh Thuận.

Vẻ đẹp nơi cây cầu Sông Bé... gãy nhịp

ĐÔNG ANH |

Bà L.T.M – người dân địa phương kể: “Ở khu vực cầu Sông Bé, có 2 đặc sản điển hình là bắp luộc và cá nhảy. Bắp luộc ở đây rất ngọt, nên ai đi ngang qua cũng ghé mua. Riết, 2 bên bờ Sông Bé hình thành những hộ dân chuyên sống bằng nghề luộc bắp bán. Còn cá nhảy Sông Bé thì nấu măng chua ngon tuyệt. Loại cá này khi bơi trên Sông Bé có thể nhảy lướt trên mặt nước như bay vậy”.

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng 15 năm được công nhận di sản thiên nhiên thế giới

LÊ PHI LONG |

Nằm trong vùng sinh thái Bắc Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Bình với diện tích 123.326ha, Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng được biết đến là một trong những mẫu hình riêng biệt và đẹp nhất về kiến tạo carxtơ phức tạp ở Đông Nam Á; là nơi hội tụ những giá trị về địa chất, địa mạo, khí hậu, sinh học, cảnh quan và văn hóa - lịch sử. 

Cánh đồng sen Ninh Thuận: Địa điểm lí tưởng để đến

Kim Nho |

Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih thuộc làng Mỹ Nghiệp là điểm du lịch mới đang thu hút nhiều du khách. Nơi đây đang được không ít bạn trẻ chọn là một trong những địa điểm "check in" lí tưởng của tỉnh Ninh Thuận.

Vẻ đẹp nơi cây cầu Sông Bé... gãy nhịp

ĐÔNG ANH |

Bà L.T.M – người dân địa phương kể: “Ở khu vực cầu Sông Bé, có 2 đặc sản điển hình là bắp luộc và cá nhảy. Bắp luộc ở đây rất ngọt, nên ai đi ngang qua cũng ghé mua. Riết, 2 bên bờ Sông Bé hình thành những hộ dân chuyên sống bằng nghề luộc bắp bán. Còn cá nhảy Sông Bé thì nấu măng chua ngon tuyệt. Loại cá này khi bơi trên Sông Bé có thể nhảy lướt trên mặt nước như bay vậy”.