Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc biệt trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2012 - 2022).
Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH), Cty CP Câu lạc bộ Laicity cùng ký kết hợp tác chiến lược và triển khai dự án này. Đáng chú ý là các hoạt động trở về cội nguồn lịch sử dân tộc, nghiên cứu về văn hóa Hùng vương trong đó có lĩnh vực Phật giáo thời kỳ Hùng Vương; Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vua Hùng dựng nước” được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình An Viên.
Đồng thời, mở chuyên mục “Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên Truyền hình An Viên, nền tảng mạng xã hội Phật giáo Butta và Laicity; Triển khai Bản đồ chùa Việt trên nền tảng không gian mạng; Xây dựng hồ sơ vinh danh thiền sư Tuệ Tĩnh là danh nhân văn hóa thế giới; Nghiên cứu và thực hiện chương trình Bảo dưỡng thân tâm hậu COVID-19.
Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, thông qua ký kết chương trình phối hợp này, Giáo hội Phật giáo VIệt Nam sẽ phá động phong trào trồng cây thuốc nam trong khuôn viên các chùa, cơ sở tự viện và phổ biến sử dụng thuốc nam của Thiền sư Tuệ Tĩnh trong công tác từ thiện xã hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thời đại 4.0, dự án lần này cũng chính là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, biến văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc” – Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định.