Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang; Đến tận trưa, TPHCM vẫn chìm trong sương mù...

Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch, nhiều người vẫn tụ tập, không đeo khẩu trang

Thời gian gần đây TP đang xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người dân đến các địa điểm công cộng còn coi nhẹ việc tuân thủ quy định phòng dịch và không đeo khẩu trang.

Đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người vẫn đang là một trong những biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch COVID- 19. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Lao Động ngày 12.11, tại 1 số nơi trên địa bàn thành phố nhiều người vẫn lơ là, chủ quan với việc này.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Đến tận trưa, TPHCM vẫn chìm trong sương mù

Sáng nay (12.11), khắp nơi TPHCM được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Đến gần trưa, các khu dân cư, nhà cao tầng vẫn ẩn khuất trong lớp màu trắng đục.

 
  Tòa nhà Bitexco (Quận 1), chìm trong trong lớp sương mù.

Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ cho biết, do những nhiễu động gió Đông trên cao và rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ vĩ bắc tác động đến thời tiết TPHCM, do vậy mà thời tiết tại khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, buổi sáng có nơi có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hòa Bình sẵn sàng kịch bản khi học sinh phải dừng đến trường

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hòa Bình đã đề ra kế hoạch Triển khai nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học bảo đảm chương trình, mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022.

Ông Nguyễn Đức Lương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết: "Để đảm bảo chương trình giáo dục, an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022, Sở đã xây dựng các phương án tổ chức dạy học đối với mỗi bậc học, từng cấp độ của dịch bệnh tại thời điểm học sinh phải dừng đến trường".

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người; Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022...

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp; Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Bình Định chìm trong biển nước; Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa.

Nhịp sống 24h: Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hàng loạt địa phương thay đổi phương án dạy học; Hàng quán chuyển sang bán mang đi khi Nhà Bè thành vùng cam; Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Nhịp sống 24h: Đợt lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro đi làm

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đợt lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro đi làm; Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội; Nới lỏng việc đi lại, những chuyến phà liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn vắng khách. 

Nhịp sống 24h: Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không đến nơi quá 10 người; Làng hoa ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho vụ Tết 2022...

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp; Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Bình Định chìm trong biển nước; Người trồng hoa chong đèn điện xuyên đêm cho hoa.

Nhịp sống 24h: Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hàng loạt địa phương thay đổi phương án dạy học; Hàng quán chuyển sang bán mang đi khi Nhà Bè thành vùng cam; Người hâm mộ sẵn sàng cổ vũ tuyển Việt Nam.

Nhịp sống 24h: Đợt lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro đi làm

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đợt lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, người Hà Nội co ro đi làm; Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội; Nới lỏng việc đi lại, những chuyến phà liên tỉnh ở Cần Thơ vẫn vắng khách.