Quảng Trị sẵn sàng nguồn điện phục vụ Tết Nguyên đán 2021

Hữu Phúc |

Trong thời gian qua Công ty Điện lực Quảng Trị đã thực hiện đồng loạt các công tác chuẩn bị sẵn sàng nguồn, lưới điện nhằm cấp điện ổn định, liên tục phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Công ty đã tăng cường nhân lực tiến hành công tác kiểm tra ngày, đêm tất cả các tuyến đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp; sử dụng camera nhiệt để kiểm tra nhiệt độ phát nóng tại các điểm tiếp túc, các mối nối và các vị trí xung yếu và tất cả các tuyến đường dây tại địa điểm tổ chức các hoạt động chính trí - xã hội, các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí… nhằm phát hiện các tồn tại, nguy cơ mất an toàn, để có phương án thay thế hoặc sửa chữa kịp thời.

Công ty Điện lực Quảng Trị cũng đã tăng cường công tác thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và bảo dưỡng nguồn điện. Ngoài ra, đơn vị cũng không bố trí công tác trên lưới điện gây mất điện khách hàng từ 00h00 ngày 10.02 tức ngày 29 Tết đến hết 24h00 ngày 14.02 tức ngày mùng 03 Tết, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Cùng với đó, đơn vị tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra, chạy thử 02 máy phát điện diesel 250kVA, 30 kVA và tháp đèn chiếu sáng lưu động để sẵn sàng phục vụ khi cần thiết. Công ty đã phân công trực lãnh đạo, bố trí đầy đủ nhân lực cán bộ, công nhân kỹ thuật trực 24h/24h. Các bộ phận trực ban chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, phương tiện và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời khắc phục, xử lý sự cố lưới điện đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất và sửa điện cho khách hàng khi có yêu cầu.

Công ty cũng lập phương án xử lý đối với từng trường hợp sự cố cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc cấp điện; qua đó nhanh chóng cấp điện trở lại, không gây gián đoạn nguồn điện tại địa điểm ưu tiên. Công ty cũng đã chỉ đạo các toàn thể cán bộ công nhân viên tăng cường kỷ luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan, đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và an toàn giao thông trong dịp Tết.

Đồng thời, các điện lực trực thuộc đã chủ động liên hệ với các cơ quan, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền công tác an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại các địa phương. Đến nay, phương án cấp điện ưu tiên, kế hoạch triển khai, phối hợp đã được Công ty Điện lực Quảng Trị chuẩn bị sẵn sàng nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn trong Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 sắp đến.

Hữu Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cứu thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị

VY VY |

7 thuyền viên trên tàu BĐ 97692 TS bị hỏng máy đã được giải cứu thành công.

Những cặp đôi tiếp tục "Lan tỏa yêu thương" trong Tuần lễ hồng EVN

Minh Thành - Xuân Thái |

Tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI do Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức còn có những cặp đôi khác cũng đang “lan tỏa yêu thương”. Họ là vợ chồng, là anh em ruột, là bạn thân hay là những người đồng nghiệp "hợp cạ". Họ cùng nhau đến đây chỉ vì muốn nhân lên niềm vui khi giọt máu của mình một lúc nào đó có thể cứu sống người khác.

Nhịp sống 24h: Gùi hàng vào xã bị cô lập do lũ ở Quảng Trị

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Gùi hàng vào xã bị cô lập do lũ ở Quảng Trị; Bão Vamco tăng cấp trước khi vào Biển Đông; Người dân Phú Yên thêm khó khi thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả lũ.

Cứu thành công 7 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị

VY VY |

7 thuyền viên trên tàu BĐ 97692 TS bị hỏng máy đã được giải cứu thành công.

Những cặp đôi tiếp tục "Lan tỏa yêu thương" trong Tuần lễ hồng EVN

Minh Thành - Xuân Thái |

Tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI do Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức còn có những cặp đôi khác cũng đang “lan tỏa yêu thương”. Họ là vợ chồng, là anh em ruột, là bạn thân hay là những người đồng nghiệp "hợp cạ". Họ cùng nhau đến đây chỉ vì muốn nhân lên niềm vui khi giọt máu của mình một lúc nào đó có thể cứu sống người khác.

Nhịp sống 24h: Gùi hàng vào xã bị cô lập do lũ ở Quảng Trị

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Gùi hàng vào xã bị cô lập do lũ ở Quảng Trị; Bão Vamco tăng cấp trước khi vào Biển Đông; Người dân Phú Yên thêm khó khi thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả lũ.