Quỹ Hy vọng và những lan toả yêu thương đến mảnh đời khó khăn

Thanh Hương |

Hành trình 5 năm hoạt động của Quỹ Hy vọng là những lan toả yêu thương với các chương trình hỗ trợ nhân ái ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 

Theo đó, 5 năm hoạt động, Quỹ Hy vọng đã tài trợ 157 tỉ đồng cho các chương trình dự án cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

Với 2 mục tiêu chính, Quỹ Hy vọng theo đuổi hai mục tiêu: Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Cùng sự thúc đẩy công nghệ thông tin, phát triển tri thức bền vững và kết nối những tấm lòng nhân ái sẽ tạo nên một xã hội bình đẳng và tiến bộ.

Bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Ban tổ chức
Bà Trương Thanh Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhận Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Ban tổ chức

Quỹ Hy vọng cũng triển khai loạt chương trình dài hạn, nhằm trang bị hạ tầng phục vụ cho phát triển tại các vùng khó khăn như thay thế hơn 250 cây cầu ván gỗ, cầu xuống cấp bằng cầu bê-tông kiên cố ở Đồng bằng sông Cửu Long; xây mới, sửa chữa hơn 100 điểm trường hư hỏng tại vùng sâu, miền núi, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, giữa tâm dịch 2021, trường Hy Vọng – nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi vì COVID-19 (tại TP. Đà Nẵng) đã ra đời.

Ngoài ra, câu chuyện của những mảnh đời, số phận, vùng đất khó khăn mà Quỹ Hy vọng có duyên ghé thăm, gặp gỡ và giúp đỡ sẽ được tái hiện và chia sẻ trong talkshow “Nhìn lại những chặng đường".

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 của trường Hy Vọng. Ảnh: Ban tổ chức
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 của trường Hy Vọng. Ảnh: Ban tổ chức

Đó là cô giáo vùng cao Sông Mã, Sơn La trăn trở với ngôi trường ván gỗ không đủ ấm áp cho học trò khi đông về; là người dân miền sông nước canh cánh mối lo cây cầu gỗ tạm không đủ an toàn cho con em đến trường, bà con chở nông sản; là cô bé luôn lạc quan để vượt lên nghịch cảnh khi đối diện với căn bệnh ung thư quái ác với sự động viên của mẹ.

Talkshow "Lắng nghe để hành động" lại là câu chuyện truyền cảm hứng của những người bạn đồng hành cùng Quỹ trên hành trình lan tỏa yêu thương, thắp sáng hy vọng.

Nhân kỷ niệm chặng đường 5 năm hoạt động, Quỹ sẽ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức triển lãm tranh và toàn bộ lợi nhuận từ việc bán tranh sẽ được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhi ung thư, trẻ em yếu thế.

Hoạt động bán tranh gây quỹ sẽ được tổ chức online tại trang Vlight trước và sau triển lãm.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lên phương án ứng phó rét hại, băng giá và sương muối

Huy Hùng |

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH về chủ động ứng phó rét hại, băng giá và sương muối.

Hơn 6 tỉ đồng chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động

Xuân Mai |

Tại kỳ họp HĐND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra từ ngày 14-15.12, các đại biểu đã chất vấn và đề nghị LĐLĐ huyện Nhơn Trạch nêu rõ những hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho người lao động (NLĐ) bị mất việc làm dịp cận Tết. 

Tổ chức hội thi nấu ăn Gắn kết-Yêu thương-Chia sẻ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10, Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề "Gắn kết - Yêu thương - Chia sẻ".

"Việc tử tế" tháng 7: Mùa hè rực rỡ - yêu thương lan tỏa

Thanh Hương |

Mỗi mùa hè đến, nhiều người chọn đi du lịch, nhiều người lên kế hoach vui chơi với các bạn nhỏ trong gia đình, còn những nhân vật "Việc tử tế" (VTV) lại chọn cho mình những hành trình đặc biệt.

Hà Nội lên phương án ứng phó rét hại, băng giá và sương muối

Huy Hùng |

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH về chủ động ứng phó rét hại, băng giá và sương muối.

Hơn 6 tỉ đồng chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động

Xuân Mai |

Tại kỳ họp HĐND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra từ ngày 14-15.12, các đại biểu đã chất vấn và đề nghị LĐLĐ huyện Nhơn Trạch nêu rõ những hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho người lao động (NLĐ) bị mất việc làm dịp cận Tết. 

Tổ chức hội thi nấu ăn Gắn kết-Yêu thương-Chia sẻ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

HÀ ANH CHIẾN |

Nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10, Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề "Gắn kết - Yêu thương - Chia sẻ".

"Việc tử tế" tháng 7: Mùa hè rực rỡ - yêu thương lan tỏa

Thanh Hương |

Mỗi mùa hè đến, nhiều người chọn đi du lịch, nhiều người lên kế hoach vui chơi với các bạn nhỏ trong gia đình, còn những nhân vật "Việc tử tế" (VTV) lại chọn cho mình những hành trình đặc biệt.