Thời tiết TPHCM se lạnh vào buổi sáng cuối tuần

Hạ Mây |

Ngày 5.12, chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng xấu đến kém, thời tiết buổi sáng se lạnh.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5.12, TPHCM trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 độ C, ngày nắng, trong không khí có nhiều sương bụi.

Giữa trưa, nền nhiệt cao nhất dao động 29-33 độ C, cường độ UV cao mức 6. Tối và đêm, TPHCM không mưa, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ giảm còn 25-29 độ C.

AirVisual ghi nhận chất lượng không khí tại TPHCM ở ngưỡng xấu đến kém. Chỉ số AQI quan trắc được tại khu vực Thảo Điền, quận 2 cao nhất là 152 đơn vị, đạt ngưỡng không lành mạnh. Một số quận trung tâm có mức AQI trên 130 đơn vị, trong đó, quận 1 là 141, quận 9 là 135, quận Phú Nhuận 130.

TPHCM xuất hiện sương mù là do những ngày này, độ ẩm ở mức rất cao từ 80-90%. Thêm vào đó, chất ô nhiễm do khói, bụi, công trình, phương tiện giao thông thải ra đã bị giữ lại trong không khí, tạo thành màn sương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngoài khơi Nam Bộ, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam, rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu.

Do đó, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) mây thay đổi, có nơi có mưa, gió đông bắc thổi mạnh khoảng cấp 7-8. Còn vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió mạnh, lốc. Gió đông bắc hoạt động cấp 4-5.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bệnh viện siết chặt việc phòng chống COVID-19

Chân Vũ |

Các bệnh viện tại TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phồng chống COVID-19, bảo đảm sức khoẻ cho những người đến khám và chữa bệnh.

TPHCM: Khu vực có nguy cơ cao được đề xuất giãn cách xã hội

Lê Chân |

Chiều 3.12, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã có văn bản khẩn gửi các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Dân đổ xô đi mua, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn bình ổn giá

Lê Như |

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện vào ngày 1.12, nhiều người dân TPHCM đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để phòng, tránh dịch COVID-19.

TPHCM: Bệnh viện siết chặt việc phòng chống COVID-19

Chân Vũ |

Các bệnh viện tại TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phồng chống COVID-19, bảo đảm sức khoẻ cho những người đến khám và chữa bệnh.

TPHCM: Khu vực có nguy cơ cao được đề xuất giãn cách xã hội

Lê Chân |

Chiều 3.12, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã có văn bản khẩn gửi các Sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Dân đổ xô đi mua, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn bình ổn giá

Lê Như |

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện vào ngày 1.12, nhiều người dân TPHCM đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn để phòng, tránh dịch COVID-19.