TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Như Thuỳ |

TPHCM bắt đầu triển khai việc xét nghiệm COVID-19 cho công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Sáng 28.2, Bệnh viện Quận 2, Bệnh viện quận Thủ Đức phối hợp với các trạm y tế tại 10 điểm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 589 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Cụ thể khu vực 1 (Quận 2 cũ) 91 người, khu vực 2 (Quận 9 cũ) 202 người, khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ) 296 người.

Ghi nhận tại, trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú B, 64 thanh niên đến xét nghiệm đều tuân thủ các quy định phòng dịch và thực hiện giữ khoảng cách với những người xung quanh.

Điểm lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế phường Tăng Phú B (quận 9 cũ). Ảnh: Thanh Vũ
Điểm lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế phường Tăng Phú B (quận 9 cũ). Ảnh: Thanh Vũ

Việc lấy mẫu xét nghiệm được chia thành 3 nhóm lần lượt theo các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhớn Phú B và Hiệp Phú với khung giờ khác nhau. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, thay gang tay, rửa nước sát khuẩn sau khi lấy mẫu.

Ông Nguyễn Phan Thanh Quang, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Tăng Phú B nói với Lao Động: "Phường Tăng Phú B có hơn 20 công dân chuẩn bị nhập ngũ. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Thủ Đức, trước khi lên dường, chúng tôi vận động các em đến lấy mẫu xet nghiệm để kiếm soát được tình hình cũng như ngăn chặn việc dịch bệnh lây lan vào môi trường quân đội. Sau Tết, chúng tôi đã thăm hỏi và điều tra dịch tễ của các em. Đa số họ đều ở nhà với gia đình trong dịp Tết, không có ai đến những vùng có dịch".

Toàn bộ mẫu lấy được trong ngày 28.2 sẽ có kết vào ngày 1.3.2021. Kết quả xét nghiệm COVID-19 sẽ được trả về lại cho phường theo danh sách nhằm hoàn chỉnh hồ sơ khám sức khỏe của mỗi thanh niên trước khi tiến hành giao quân.

Như Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiếp tục xử phạt hai cá nhân đăng tin sai sự thật về COVID-19

Hạ Nguyên |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hai cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.

Phim điện ảnh Kiều ra mắt sau thời gian bị hoãn vì COVID-19

DI PY |

Sau thời gian tạm hoãn lịch chiếu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, phim điện ảnh “Kiều” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.4.2021.

TPHCM: Rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa đề cao phòng, chống dịch COVID-19

Lê Chân |

Sắp đến rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, nhiều chùa trên địa bàn TPHCM đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp "5K" để đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, thậm chí, một số ngôi chùa cũng đóng cửa để phòng dịch.

Hà Nội: Tiếp tục xử phạt hai cá nhân đăng tin sai sự thật về COVID-19

Hạ Nguyên |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hai cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19.

Phim điện ảnh Kiều ra mắt sau thời gian bị hoãn vì COVID-19

DI PY |

Sau thời gian tạm hoãn lịch chiếu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, phim điện ảnh “Kiều” sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.4.2021.

TPHCM: Rằm tháng Giêng, nhiều ngôi chùa đề cao phòng, chống dịch COVID-19

Lê Chân |

Sắp đến rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, nhiều chùa trên địa bàn TPHCM đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp "5K" để đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, thậm chí, một số ngôi chùa cũng đóng cửa để phòng dịch.