Triều cường cao nhất trong năm, TPHCM nguy cơ ngập sâu

MINH QUÂN |

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 2 ngày 7-8.11, triều cường vượt mức báo động 3 khiến nhiều khu vực trũng thấp của TPHCM bị ngập nặng.

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 7.11, đỉnh triều cường dự báo đạt mức 1,65m lúc 4h. Ngày 8.11, triều cường đạt đỉnh 1,67m (vượt mức báo động 3 là 17cm) vào lúc 4h30. Đến ngày 9.11, tại trạm Phú An, triều vẫn duy trì ở mức từ 1,63-1,64m.

Với đỉnh triều này, nhiều khu vực tại TP.HCM như đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (quận 2), Hồ Học Lãm ( quận Bình Tân), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7)... sẽ bị ngập nước.

Trước tình hình này, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TPHCM đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông vận tải TPHCM, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống, đập ngăn triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cống ngăn triều, trạm bơm.

Đồng thời các đơn vị chức năng phối hợp với Công an Thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đấu giá áo dài, trang sức gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo

Anh Nhàn |

Tối 4.11, nhiều trang sức, áo dài của các doanh nhân, nhà thiết kế vừa được bán đấu giá gây quỹ khuyến học.

Bình Dương: Xe máy tông nhau cực mạnh, hai người thương vong

ĐINH TRỌNG |

Nghe tiếng va đập mạnh ngoài đường, người dân chạy ra xem thì thấy hai xe máy và hai người nằm bất động, kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong còn nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Điều tra vụ một thanh niên nghi bị trăn nuôi 7 năm tuổi siết chết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.11, cơ quan chức năng H.Trảng Bom, Đồng Nai, đang điều tra nguyên nhân khiến anh N.B.L (20 tuổi, quê Bình Thuận) bị tử vong nghi là do trăn siết chết. Nạn nhân là người làm thuê cho cơ sở nuôi gà vịt của ông N.V.H, ngụ tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.

Đấu giá áo dài, trang sức gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo

Anh Nhàn |

Tối 4.11, nhiều trang sức, áo dài của các doanh nhân, nhà thiết kế vừa được bán đấu giá gây quỹ khuyến học.

Bình Dương: Xe máy tông nhau cực mạnh, hai người thương vong

ĐINH TRỌNG |

Nghe tiếng va đập mạnh ngoài đường, người dân chạy ra xem thì thấy hai xe máy và hai người nằm bất động, kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong còn nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Điều tra vụ một thanh niên nghi bị trăn nuôi 7 năm tuổi siết chết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.11, cơ quan chức năng H.Trảng Bom, Đồng Nai, đang điều tra nguyên nhân khiến anh N.B.L (20 tuổi, quê Bình Thuận) bị tử vong nghi là do trăn siết chết. Nạn nhân là người làm thuê cho cơ sở nuôi gà vịt của ông N.V.H, ngụ tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát xe quá tải và xe khách dịp cuối năm

M.Q |

Từ nay tới cuối năm 2018, các đội Thanh tra giao thông địa bàn TPHCM sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm chở quá khổ, quá tải ở khu vực ngoại ô; xe tải lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm trong nội đô; xe khách vi phạm quy định vận tải từ trong nội đô ra tới các tuyến đường cửa ngõ TP.