Hội sách tháng 4 - thổi bùng ngọn lửa tri thức và gìn giữ văn hóa đọc

Thanh Hương |

Hòa chung trong không khí tưng bừng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Đinh Tị Books phối hợp cùng Thái Hà Books tổ chức chương trình Hội sách tháng 4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội). 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 12 đến 16.4 trong khung giờ 8h  đến 21h, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hưởng ứng thông điệp năm nay là “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”, Đinh Tị Books cụ thể hóa thông điệp với nhiều tựa sách mới, không đơn thuần chỉ là chữ và tranh ảnh mà còn là sự kết hợp nhiều hình thức tương tác thông minh như: lật mở, sờ chạm, âm thanh…

Bên cạnh đó, những tựa sách về kĩ năng, vốn sống, sách bách khoa tri thức, văn học thiếu nhi và nhiều đầu sách sáng tạo khách cung cấp tri thức một cách toàn diện, phong phú cho trẻ em từ 0 - 15 tuổi. 

Sự kiện như một cách khuyến khích độc giả, khi đến Hội sách sẽ được hòa mình vào hơn 10.000 tựa sách phong phú thuộc các chủ đề gồm: sách tương tác, sách bách khoa tri thức, sách sáng tạo, sách kinh tế, sách tâm lý, sách tôn giáo, sách nuôi dạy con… 

Hội sách sẽ khuyến khích độc giả trẻ Ảnh: Đinh Tị
Hội sách sẽ khuyến khích độc giả trẻ đam mê đọc sách. Ảnh: Đinh Tị

Với mục tiêu đặt trẻ em là trung tâm của sự phát triển và sáng tạo, vì vậy Hội sách năm nay không chỉ mở ra không gian sách rộng lớn, mà còn có nhiều chương trình vui chơi cho trẻ em nhằm khơi dậy tiềm năng giúp trẻ hoàn thiện và phát triển đa giác quan, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện như: Chương trình “Sân khấu kịch chiếu bóng” đầy vui nhộn, với những câu chuyện rối bóng hài hước, li kì cùng nhiều trò chơi sáng tạo gồm: vẽ trang sách chiếu bóng, tự làm cốc giấy chiếu bóng…

Workshop “Sáng tạo thế giới chuyển động” thú vị, các bạn nhỏ sẽ tưởng tượng một câu chuyện về sự chuyển động trong cuộc sống, và thể hiện câu chuyện đó trên những chiếc cốc giấy hay đĩa giấy.

Thử tài tri thức với cuộc thi “Thiên tài giải đố” đầy háo hức, với nhiều câu đố về các chủ đề về khoa học, động vật, thực vật, cơ thể người… Đây cũng là dịp mà nhiều trẻ em có dịp hòa chung vào không gian vui chơi trí tuệ, phát triển trí tưởng tượng và học được nhiều điều hay. 

Với mong muốn tiếp nối và gìn giữ nét đẹp của văn hóa đọc, Hội sách năm nay hi vọng sẽ mở ra thế giới sách đa dạng, mang đến nhiều tri thức mới cho trẻ em và thêm sự gắn kết tình thân qua nhiều giờ đọc sách thú vị. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hội sách năm 2022 có đa dạng các đầu sách cho giáo viên, sinh viên

Huỳnh Phương |

Ngày 15.11, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức khai mạc Hội sách năm 2022. Hội sách sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 19.11.

Hội sách Hà Nội lần thứ VII: Nhiều điều bất ngờ và bổ ích

Thanh Hương |

Cùng hòa mình trong không gian văn hóa đọc đậm chất thu Hà Nội, sau một thời gian dài được tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội sách Hà Nội 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả nhiều điều bất ngờ và bổ ích.

“Việt Nam văn hóa sử cương” chính thức ra mắt độc giả

Thanh Hương |

Việt Nam văn hóa sử cương” của học giả Đào Duy Anh chính thức ra mắt bạn đọc. Đây là một cuốn sách được coi là kim chỉ nam cho nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua. 

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.

Hội sách năm 2022 có đa dạng các đầu sách cho giáo viên, sinh viên

Huỳnh Phương |

Ngày 15.11, Học viện Cán bộ TPHCM đã tổ chức khai mạc Hội sách năm 2022. Hội sách sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 19.11.

Hội sách Hà Nội lần thứ VII: Nhiều điều bất ngờ và bổ ích

Thanh Hương |

Cùng hòa mình trong không gian văn hóa đọc đậm chất thu Hà Nội, sau một thời gian dài được tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội sách Hà Nội 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả nhiều điều bất ngờ và bổ ích.

“Việt Nam văn hóa sử cương” chính thức ra mắt độc giả

Thanh Hương |

Việt Nam văn hóa sử cương” của học giả Đào Duy Anh chính thức ra mắt bạn đọc. Đây là một cuốn sách được coi là kim chỉ nam cho nhiều công trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua. 

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.