Nhà văn Hàn Quốc Eun Hee-kyung: “Tôi viết về khía cạnh thật của đời sống”

M.T |

Sang Việt Nam lần này để trao giải cho sinh viên trong cuộc thi viết cảm nhận văn học Hàn Quốc vào ngày 17.11, nữ nhà văn Eun Hee-yung cho biết, bà tự hào khi tác phẩm của mình trở thành đề tài cho các em phân tích, bình giải.

Đây là cuộc thi thường niên do Viện Dịch thuật Văn học Hàn Quốc phối hợp cùng Khoa Hàn Quốc học - Trường ĐHKHXH&NV – ĐH Quốc gia TPHCM và NXB Trẻ tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên, học sinh Việt Nam tiếp cận các tác phẩm văn chương đương đại Hàn Quốc.

Các thí sinh tham gia phải viết một bài văn tự luận, bình luận về một tác phẩm văn học đương đại Hàn Quốc. Ở cuộc thi năm nay, “Món quà từ cánh chim” (bản dịch Việt ngữ của Thiều Quang, NXB Trẻ, 2017) là tác phẩm được chọn. Tác giả Eun Hee-kyung từng nhận nhiều giải thưởng ở Hàn Quốc. Cho đến nay, bà đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 6 tiểu thuyết.

 
 Nhà văn Hàn Quốc (thứ hai từ phải sang) và Ban giám khảo. Ảnh: Lăng Đức Lợi.

Tác phẩm của Eun thường viết về những điều nhỏ nhặt của đời thường, đó là những tiểu thuyết thế sự với văn phong triết lý tinh tế xen lẫn giễu cợt. Một trong những đề tài chủ yếu của bà là sự bất khả giao tiếp giữa những con người hiện đại. Đồng thời, tiểu thuyết của bà cũng luôn viết về tình yêu. 

“Trong văn chương, tôi muốn chạm đến hiện thực cuộc sống. Tôi muốn người ta cảm nhận được điều gì tạo nên hạnh phúc, tự do cho con người, và điều gì làm người ta bình tâm trở lại. Đó chính là một trong những điều mà tôi hướng tới trong tác phẩm của mình”, nhà văn chia sẻ.

 
 Nhà văn chia sẻ về tác phẩm của mình. Ảnh: Đức Lợi.

Trong số 75 bài viết gửi về, có 16 thí sinh đạt số điểm cao nhất (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Kết quả, sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Trâm (Đại học Sư phạm TPHCM) đoạt giải nhất. Ôn Thụy Thùy Dương (ĐH Sài Gòn) và Nguyễn Thị Phương (ĐH Đà Lạt) nhận giải nhì. Giải ba thuộc về Nguyễn Hoàng Kim Ánh, Nguyễn Đình Minh Khuê (ĐH KHXHNV TPHCM) và Đỗ Thị Ngọc Lan (ĐH Hà Nội).

M.T
TIN LIÊN QUAN

Mang điện ảnh Pháp đến Việt Nam

Anh Nhàn |

Tối 14.11, nhà văn David Foenkinos - một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng ở Pháp hiện nay, mang đến công chiếu tại Việt Nam ba bộ phim “Mối tình Paris”, “Hoài niệm” và “Ghen tuông” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của ông.

Trò chơi dân gian đánh bật trò chơi điện tử

Anh Nhàn |

“Từ khi có các trò chơi này, em với các bạn thân nhau hơn, tụi em cùng nhau chơi chứ không chơi các trò chơi có sẵn ở nhà mang đến nữa”- em Bảo Ngọc, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp) đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về việc tham gia các trò chơi dân gian ở trường mình.

Hội thảo về Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo đại học

Anh Tú |

Sáng 13.11, Saigon Innovation Hub (SIHUB) – thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức hội thảo “Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo của đại học - kinh nghiệm từ New Zealand”.

Bất ngờ với những thước phim tuyệt đẹp từ teaser "Hành trình nhân quả"

M.T |

“Hành trình nhân quả” là dự án phim hoạt hình chiếu rạp mà toàn bộ khâu ý tưởng và triển khai  đều do  ê-kíp Việt Nam thực hiện. Trong vòng  1 phút 15 giây, đoạn teaser là thành quả suốt 8 tháng chuẩn bị với những hình ảnh vô cùng đẹp, đậm chất nghệ thuật. 

Mang điện ảnh Pháp đến Việt Nam

Anh Nhàn |

Tối 14.11, nhà văn David Foenkinos - một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng ở Pháp hiện nay, mang đến công chiếu tại Việt Nam ba bộ phim “Mối tình Paris”, “Hoài niệm” và “Ghen tuông” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của ông.

Trò chơi dân gian đánh bật trò chơi điện tử

Anh Nhàn |

“Từ khi có các trò chơi này, em với các bạn thân nhau hơn, tụi em cùng nhau chơi chứ không chơi các trò chơi có sẵn ở nhà mang đến nữa”- em Bảo Ngọc, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Gò Vấp) đã chia sẻ như vậy khi được hỏi về việc tham gia các trò chơi dân gian ở trường mình.

Hội thảo về Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo đại học

Anh Tú |

Sáng 13.11, Saigon Innovation Hub (SIHUB) – thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức hội thảo “Thương mại hóa nghiên cứu đổi mới sáng tạo của đại học - kinh nghiệm từ New Zealand”.

Bất ngờ với những thước phim tuyệt đẹp từ teaser "Hành trình nhân quả"

M.T |

“Hành trình nhân quả” là dự án phim hoạt hình chiếu rạp mà toàn bộ khâu ý tưởng và triển khai  đều do  ê-kíp Việt Nam thực hiện. Trong vòng  1 phút 15 giây, đoạn teaser là thành quả suốt 8 tháng chuẩn bị với những hình ảnh vô cùng đẹp, đậm chất nghệ thuật.