Ra mắt tác phẩm “Fake News và Chống Fake News"

HẠ MÂY |

Ngày 18.6, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM phối hợp với Trung tâm Báo chí Thành phố đã phối hợp giới thiệu đến công chúng tác phẩm “Fake News và Chống Fake News – Vì sao cái giả hấp dẫn hơn cái thật?” của nhà báo Đỗ Đình Tấn. Buổi ra mắt sách có sự tham gia của nhà báo Phạm Thục, chủ nhiệm Câu lạc bộ Phóng viên Nội chính (Hội Nhà báo TPHCM).

Tin giả (fake news) là một thông tin hoàn toàn giả hoặc bịa đặt, phóng đại hay bóp méo, xuyên tạc đến mức không còn là thật, xuất hiện dưới dạng tin tức báo chí, lan truyền chủ yếu trên mạng xã hội qua việc chia sẻ, để đánh lừa công chúng nhằm đạt được một mục đích (chính trị, ý thức hệ, kinh tế, lợi ích…) nào đó.

“Fake news và chống Fake news – Vì sao cái giả lại hấp dẫn hơn cái thật?”, tác phẩm gồm 5 chương, đề cập đến cuộc chiến chống tin giả trên khắp thế giới. Cuốn sách lý giải nhiều câu hỏi liên quan đến fake news như: Vì sao cái giả lại hấp dẫn hơn cái thật? Vì sao cái giả dễ được tin là thật? Vì sao cái giả lại gây hậu quả và tác hại thật? Từ đó, tác giả nêu ra nhiều giải pháp, được xây dựng, rút ra từ những tư liệu cập nhật, những tham luận của các nhà nghiên cứu.

Tại buổi ra mắt, tác giả Đỗ Đình Tấn chia sẻ, đây là thành quả lao động trong của ông trong hơn 2 năm. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà báo nhận ra, tin giả đang tràn ngập trên các cổng thông tin điện tử hàng ngày, có tác động không nhỏ đến tình hình chính trị, xã hội của mỗi quốc gia.

Tác giả hy vọng, cuốn sách sẽ mang lại cho người đọc những kiến thức và cách phân biệt fake news, giúp họ trở thành những độc giả thông minh trong thời đại công nghệ số.

Nhận xét về cuốn sách, nhà báo Phạm Thục cho rằng, đây là một tác phẩm chứa rất nhiều thông tin, “với những con chữ được nén rất chặt”, buộc mỗi người phải đọc thật kĩ, nghiên cứu thật sâu để hiểu được ý đồ của tác giả. Từ đó, thấy được cái hay của tác phẩm này.

“Hy vọng sau khi đọc cuốn sách này, mỗi người sẽ nhớ cho mình một, hai quy tắc mà tác phẩm đề cập, để không phạm vào tin giả và không bị chúng dẫn dắt trong quá trình tác nghiệp”, nhà báo cho hay.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Hữu Quốc thích thú khi tác phẩm của mình được tái hiện trên sân khấu

An Nhiên |

Chủ nhân của Kiếp tằm - NSƯT Hữu Quốc hài lòng khi tác phẩm của mình được thí sinh Khánh Dư truyền tải hoàn hảo mặc dù chỉ trong vài phút.

Ngắm nhìn những tác phẩm mới nghệ thuật tại sự kiện “Summer Art Gather

HẠ MÂY |

Trong những ngày cuối tháng 4, S&S Art đã tổ chức chuỗi sự kiện “Summer Art Gathering” tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Đây không chỉ là lời mời tới khán giả cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm mới nhất từ hai nghệ sỹ Cyril Kongo và Hom Nguyen mà còn là dịp để những tâm hồn yêu nghệ thuật tụ hội, chia sẻ và đắm mình trong không gian nghệ thuật đương đại.

MV "Gương liệt nữ" - tác phẩm chưa từng công bố của nhạc sĩ Lam Phương

Thanh Hương |

MV "Gương liệt nữ" của tác giả nổi tiếng của dòng tân nhạc – nhạc sĩ Lam Phương sẽ chính thức ra mắt khán giả vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. 

Tác phẩm "Xứ tuyết" của văn học Nhật Bản được chuyển thể thành phim

Nguyễn Huế |

Bộ phim "Xứ tuyết (Yukiguni)" sẽ được đài truyền hình quốc gia Nhật Bản chuyển thể thành SP Drama vào tháng 4 năm nay.

NSƯT Hữu Quốc thích thú khi tác phẩm của mình được tái hiện trên sân khấu

An Nhiên |

Chủ nhân của Kiếp tằm - NSƯT Hữu Quốc hài lòng khi tác phẩm của mình được thí sinh Khánh Dư truyền tải hoàn hảo mặc dù chỉ trong vài phút.

Ngắm nhìn những tác phẩm mới nghệ thuật tại sự kiện “Summer Art Gather

HẠ MÂY |

Trong những ngày cuối tháng 4, S&S Art đã tổ chức chuỗi sự kiện “Summer Art Gathering” tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. Đây không chỉ là lời mời tới khán giả cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm mới nhất từ hai nghệ sỹ Cyril Kongo và Hom Nguyen mà còn là dịp để những tâm hồn yêu nghệ thuật tụ hội, chia sẻ và đắm mình trong không gian nghệ thuật đương đại.

MV "Gương liệt nữ" - tác phẩm chưa từng công bố của nhạc sĩ Lam Phương

Thanh Hương |

MV "Gương liệt nữ" của tác giả nổi tiếng của dòng tân nhạc – nhạc sĩ Lam Phương sẽ chính thức ra mắt khán giả vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. 

Tác phẩm "Xứ tuyết" của văn học Nhật Bản được chuyển thể thành phim

Nguyễn Huế |

Bộ phim "Xứ tuyết (Yukiguni)" sẽ được đài truyền hình quốc gia Nhật Bản chuyển thể thành SP Drama vào tháng 4 năm nay.