700 trẻ em sẽ tham dự giải đua xe thăng bằng Việt Nam 2023

AN NGUYÊN |

Giải đua xe thăng bằng - Ander Saro Cup Việt Nam 2023 dành cho trẻ em diễn ra vào ngày 10.12.

Ngày 1.12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí giới thiệu giải Ander Saro Cup Việt Nam 2023 - giải đua xe thăng bằng dành cho trẻ em lứa tuổi từ 2017-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi giải đấu mang lại nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em, tạo ra sức khoẻ, sự điều chỉnh cân bằng, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm của trẻ. Uỷ ban Olympic sẽ đồng hành cùng giải, ủng hộ về mặt chủ trương, định hướng nhằm tạo ra sân chơi thường niên bổ ích".

Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Hoàng Xuân Lương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bùi Lượng
Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Hoàng Xuân Lương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bùi Lượng

Giải đua xe thăng bằng năm nay có sự tham dự của 700 bé, bao gồm nội dung thi đấu là cá nhân theo lứa tuổi và gia đình tiếp sức.

Mục tiêu của giải nhằm nâng cao sức khoẻ, sự tự lập, tự tin cho các bé thông qua hoạt động vận động; đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình, lan toả thông điệp tích cực nhằm khuyến khích tinh thần thể thao vận động cho trẻ em từ nhỏ.

Ông Trần Quang Huy - Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho hay: "Đây là năm thứ 8 giải đấu được tổ chức. Trong năm 2023, giải đua xe thăng bằng trẻ em đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TPHCM, Lâm Đồng, Hải Phòng, Hà Nam và đây là cuộc thi quy mô lớn nhất năm.

Với khát vọng có thể nâng tầm và mở rộng quy mô, kết nối và giao lưu trên toàn thế giới, ban tổ chức hy vọng các năm tiếp theo có thể tổ chức được một cuộc thi xe thăng bằng quy mô quốc tế ngay tại Việt Nam".

Theo kế hoạch, Ander Saro Cup Việt Nam 2023 sẽ diễn ra từ lúc 7h đến 17h ngày 10.12 tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).

Xe thăng bằng Ander Saro là xe không có bàn đạp, bánh 12 inch phù hợp với trẻ có đội tuổi mầm non.

AN NGUYÊN