Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn bơi an toàn và phòng chống đuối nước trẻ em cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Đã có 160 người là cán bộ các xã, phường, thị trấn; giáo viên bộ môn bơi tại các trường học; cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, bộ đội biên phòng ... tham gia tập huấn kéo dài 5 ngày, được tổ chức tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong toàn tỉnh.

Qua đó kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn đuối nước trẻ em; cũng như góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Trong chương trình, những người tham gia tập huấn sẽ được truyền đạt cả về lý thuyết lẫn thực hành các kỹ năng như: an toàn nước, phòng chống đuối nước, bơi an toàn, sơ cấp cứu, cứu người trực tiếp - gián tiếp...

Dù chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý hồ thuỷ lợi đã tuyên truyền, và cắm bảng cảnh báo nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ đuối nước. Ảnh: Bạch Long
Dù chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý hồ thuỷ lợi đã tuyên truyền, và cắm bảng cảnh báo nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra các vụ đuối nước. Ảnh: Thành An

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc triển khai chương trình tập huấn là cần thiết, bởi hiện nay tình trạng đuối nước ở trẻ em xảy ra khá cao, gấp 10 lần các nước trong khu vực.

Đồng thời tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em.

Vì vậy, ngoài việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động... về các kỹ năng và phòng chống đuối nước trẻ em, Sở còn tiếp tục triển khai nhiều công tác như triển khai tuyên truyền, cung cấp tài liệu về phòng chống đuối nước trẻ em; phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo để nhân rộng mô hình phòng chống đuối nước; cũng như tăng cường các biện pháp thanh kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động bơi lội... để giảm thiểu tình trạng, nguy cơ đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Sôi động giải bóng bàn mừng Xuân ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh Vũ |

Giải bóng bàn xã Bưng Riềng mở rộng - Cúp Bóng Bàn Bình Minh - Năm 2023 đã diễn ra sôi nổi và trao tặng được nhiều phần quà cho trẻ em hiếu học tại khu vực này. Giải đấu là hoạt động chào mừng ngày học sinh – sinh viên Việt Nam 9.1, Chào mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây cũng là cơ hội cho học sinh, giáo viên, viên chức, cán bộ công nhân viên, người lao động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết của người dân tại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu cán mốc 10 huy chương vàng tại Đại hội TDTD toàn quốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết, các vận động viên đoàn thể thao tỉnh tiếp tục giành thêm huy chương vàng ở 2 bộ môn Whusu và Kurash.

Judo Bà Rịa - Vũng Tàu đứng hạng nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, các vận động viên bộ môn Judo của đoàn thể thao tỉnh đã xuất sắc giành thêm một huy chương vàng, đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp sau TPHCM.

Sôi động giải bóng bàn mừng Xuân ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh Vũ |

Giải bóng bàn xã Bưng Riềng mở rộng - Cúp Bóng Bàn Bình Minh - Năm 2023 đã diễn ra sôi nổi và trao tặng được nhiều phần quà cho trẻ em hiếu học tại khu vực này. Giải đấu là hoạt động chào mừng ngày học sinh – sinh viên Việt Nam 9.1, Chào mừng Xuân Quý Mão 2023. Đây cũng là cơ hội cho học sinh, giáo viên, viên chức, cán bộ công nhân viên, người lao động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết của người dân tại địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu cán mốc 10 huy chương vàng tại Đại hội TDTD toàn quốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cho biết, các vận động viên đoàn thể thao tỉnh tiếp tục giành thêm huy chương vàng ở 2 bộ môn Whusu và Kurash.

Judo Bà Rịa - Vũng Tàu đứng hạng nhì toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.12, các vận động viên bộ môn Judo của đoàn thể thao tỉnh đã xuất sắc giành thêm một huy chương vàng, đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp sau TPHCM.