Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh nghẹt thở đến phút cuối

Cao Trung Nhân |

Phải đến vòng đấu cuối cùng, Premier League mùa giải năm nay mới xác định được nhà vô địch.

Trong bối cảnh mà sự chênh lệch giữa đội đang đứng nhất bảng là Man City và đội nhì bảng là Liverpool chỉ là 1 điểm mong manh và hiệu số bàn thắng bại giữa họ củng chỉ cách nhau 4 bàn(+69 và +65).

 
Phải đến vòng đấu cuối cùng tân vương Premier League năm nay mới lộ diện. 

Man City đang nắm quyền tự quyết trong tay và họ chỉ phải gặp một Brighton đã hết mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay. Trong khi Liverpool được dự đoán có một trận đấu không mấy dễ dàng khi phải tiếp đón Wolves trên sân nhà, Wolves được coi là kẻ chuyên ngáng đường các ông lớn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Điểm tựa của Liverpool chính là việc được chơi trên sân nhà Anfield, nơi họ vừa vùi dập Barca tới 4 bàn không gỡ.

Hai vị trí còn lại trong top 4 củng đã ngã ngũ. Tottenham có thể bị Arsenal soán vị trí thứ 4 nếu họ thua Everton 4 bàn còn Arsenal thắng Burnley 4 bàn. Đây là khả năng vô cùng khó xảy ra, nhất là khi Tottenham được chơi trên sân nhà còn Arsenal phải làm khách. Trong khi đó với 71 điểm, Chelsea không cần quan tâm kết quả ở vòng đấu cuối. Tệ nhất họ cũng chỉ rơi xuống vị trí thứ 4 chung cuộc.

 
 MU vẫn lo sốt vó đến vòng đấu cuối cùng.

Trong khi đó, nếu không thể qua mặt Arsenal trong ngày cuối, MU sẽ về đích ở vị trí thứ 6 và sẽ bị ảnh hưởng nếu Watford gây bất ngờ trước Man City ở trận chung kết FA Cup. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến MU, khi họ không được tham dự giải đấu cấp độ cao nhất châu Âu, không những ảnh hưởng đến thương mại của CLB mà nhiều trụ cột trong đội sẽ tìm cách ra đi.

Cao Trung Nhân