Hà Nội được bình chọn là điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á

THANH HƯƠNG |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) đã bình chọn Hà Nội là một trong 10 điểm đến đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo The Travel đánh giá, Thủ đô Hà Nội hội tụ nhiều nét văn hoá lịch sử nghìn năm văn hiến, ẩm thực đa dạng và người dân thân thiện.

Đặc biệt, Hà Nội cũng được xem là điểm đến an toàn với du khách hậu COVID-19.

Ngoài ra, The Travel cũng giới thiệu một số di tích mà du khách quốc tế có thể cân nhắc nếu có dịp đến Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, các bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố...

Du khách quốc tế hào hứng khi có dịp khám phá Thủ đô. Ảnh: Ý Yên
Du khách quốc tế hào hứng khi có dịp khám phá Thủ đô. Ảnh: Ý Yên

Bên cạnh đó, ẩm thực truyền thống cũng là một trong những lý do mà du khách quốc tế mong muốn quay trở lại để thưởng thức gồm phở, bún chả, bánh mì kẹp, bún đậu mẹt, bánh cuốn cà phê..

Sau Hà Nội, The Travel cũng xếp các điểm đến khác vào danh sách: Ruộng bậc thang Tegalalang và đảo Nusa (Indonesia), Singapore, Angkor Wat (Campuchia), cao nguyên Bolaven (Lào), đảo Penang (Malaysia), thành phố Bagan (Myanmar), đảo Koh Yao Yai (Thái Lan) và đảo Siargao (Philippines).

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Huy Hùng |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Văn bản số 348/UBND-ĐT về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.  

Hà Nội bố trí 58 điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 293/UBND-KTN phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Hà Nội phấn đấu đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2% năm 2023

ANH THƯ |

Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị ở mức < 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%.

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Hà Nội chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Huy Hùng |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Văn bản số 348/UBND-ĐT về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.  

Hà Nội bố trí 58 điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 293/UBND-KTN phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Hà Nội phấn đấu đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2% năm 2023

ANH THƯ |

Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 162.000 lao động; giảm tỉ lệ thất nghiệp thành thị ở mức < 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%.

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.