Nhà cầm quân 66 tuổi đã có bốn năm huấn luyện đội chủ sân Elland Road, giúp Leeds thăng hạng sau quãng thời gian dài ngụp lặn dưới giải hạng Nhất.
Tuy nhiên, đội bóng của Bielsa liên tục thảm bại ở mùa giải này với những màn trình diễn thiếu thuyết phục, đặc biệt khâu phòng ngự.
Marcelo Bielsa đã kết thúc nhiệm kỳ của mình vào Chủ nhật, ngày 27-2 khi Leeds United thông báo rằng ông đã rời khỏi vị trí HLV của mình.
Nhà cầm quân người Argentina ngay lập tức ghi tên mình vào sách lịch sử CLB khi trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng trong 4 trận đầu cầm quân. Ông giúp đội chơi thành công đế lần thứ 4 trong lịch sử thắng Championship (giải hạng hạng Nhất Anh). Leeds đăng quang vô địch sớm 2 vòng đấu, giành quyền thăng hạng ngày 17-7-2020, điều mà CLB không thể đạt được trong 16 năm dài.
Leeds đứng thứ 9 trong mùa giải đầu tiên trở lại Premier League. Họ thậm chí đã ghi được số điểm cao hơn bất kỳ CLB mới thăng hạng nào kể từ chiến dịch 2000/2001.
Quyết định của ban lãnh đạo Leeds đưa ra 24 giờ đồng hồ sau trận thua 0-4 trên sân nhà trước Tottenham ở vòng 27 Premier League. Đội chủ sân Elland Road trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có đến 5 trận thua. Phong độ tệ hại từ đầu năm khiến Leeds chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm.
“Ông ấy (Bielsa - PV) thay đổi Leeds. Với Marcelo trên băng ghế huấn luyện, chúng ta có 3 mùa giải tuyệt vời. Niềm tin và sự hạnh phúc trở lại Elland Road", trang chủ Leeds dẫn lời Radrizzani. "Tuy nhiên, tôi phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng. Sự thay đổi là cần thiết để giúp CLB trụ lại Premier League".