Ban chấp hành Liên đoàn boxing Việt Nam (VBF) có 27 ủy viên và các chức danh chủ chốt. Ông Lưu Tú Bảo được bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ II với tín nhiệm tuyệt đối.
Việc VBF tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II vào hôm 15.10 vừa qua tại TPHCM đã muộn hơn dự kiến đến hơn 4 năm. Đây được cho là hệ quả từ những mâu thuẫn giữa bộ môn boxing (thuộc Tổng cục TDTT trước đây, nay là Cục TDTT) và VBF.
Suốt thời gian qua, boxing chuyên nghiệp tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, khi các lò đào tạo, các ông bầu ngoại liên tục tổ chức các giải đấu lớn, liên kết với các tổ chức danh tiếng như WBC, WBO, IBF…
Nhiều võ sĩ Việt Nam như Nguyễn Thị Thu Nhi, Trần Văn Thảo, Đinh Hồng Quân, Trương Đình Hoàng… liên tục đoạt những danh hiệu ở đấu trường châu lục, thế giới.
Tuy nhiên, ở đấu trường nghiệp dư, boxing Việt Nam lại có thành tích không tốt. Các tay đấm danh tiếng của Việt Nam đều không thể tiến sâu ở những giải đấu lớn như ASIAD, Olympic…
Việc phát triển boxing nghiệp dư đồng bộ với các giải chuyên nghiệp, nâng cao vị thế của môn võ này tại Việt Nam, tạo ra những giải đấu tốt là thách thức lớn cho ban chấp hành VBF nhiệm kỳ II, đứng đầu là ông Lưu Tú Bảo.
Ông Bảo không phải cái tên xa lạ với làng boxing Việt Nam. Dưới sự điều hành của ông, SSC đã tổ chức nhiều giải đấu danh tiếng như WBA Asia Boxing Championship Events; SSC Championship Events, tạo được tiếng vang ở trong nước và quốc tế. Mới đây, SSC cũng đã tổ chức các chuỗi sự kiện Muay Thai chuyên nghiệp - Muay Thai Rampage, thu hút đông đảo các tay đấm danh tiếng trên thế giới đến góp mặt...
Với những gì đã làm, ông Lưu Tú Bảo được kì vọng sẽ giúp Quyền anh Việt Nam tạo nên sức bật mới, phát triển mạnh mẽ đúng với tiềm năng mà nó đang có.
Với vai trò lãnh đạo của ông Bảo, VBF hướng đến nhiều hoạt động trong nhiệm kỳ II như đẩy mạnh phong trào tập luyện boxing rộng khắp, tập trung mọi nguồn lực tuyển chọn, đào tạo, tập huấn, thi đấu của vận động viên.
Bên cạnh đó, VBF cũng phối hợp với Cục TDTT, các địa phương để đăng cai tổ chức các giải trong hệ thống giải quốc gia ngày càng chặt chẽ, chất lượng, khách quan. Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức boxing quốc tế và nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm, kêu gọi tài trợ, vận động mọi nguồn lực xã hội để tạo nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Liên đoàn.