Loạt hoạt động đặc sặc tại Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2024

Thanh Thanh |

Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2024 (ngày 7-17.3) được tổ chức với đa dạng các hoạt động mang tính tương tác cao với cộng đồng.

Lễ hội Áo dài TPHCM đã được tổ chức định kỳ thường niên vào mỗi đầu tháng 3 hàng năm. Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 10 năm 2024 (ngày 7-17.3) có chủ đề Tôi yêu Áo dài Việt Nam với đa dạng các hoạt động mang tính tương tác cao với cộng đồng.

Có 15 hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào tối 7.3 tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, gồm 2 chương là Áo dài - Tâm hồn Việt, Văn hóa Việt và Áo dài ra thế giới. Tại đây, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập áo dài nổi bật.

Chương trình đồng diễn với áo dài dự kiến diễn ra sáng ngày 8.3 tại khu vực tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đồng diễn trang phục áo dài với sự tham dự của khoảng 5.000 người từ các độ tuổi, giới tính khác nhau.

Bên cạnh đó là không gian triển lãm và tương tác với áo dài diễn ra từ 7-17.3 tại khu vực tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn, Khu vực trưng bày thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và các địa điểm du lịch khác trên địa bàn thành phố với các cụm trưng bày, triển lãm thông tin về lịch sử phát triển của chiếc áo dài qua các thời kỳ, hành trình 10 năm phát triển của lễ hội, các khu vực giới thiệu các sản phẩm gắn với áo dài như vải vóc, phụ kiện; gian hàng áo dài 0 đồng dành cho các nữ công nhân;...

Đặc biệt, tại khu vực trưng bày thuộc ITPC, ban tổ chức trưng bày và trang trí không gian trải nghiệm mặc áo dài miễn phí dành người dân và du khách. Du khách không chỉ được check-in trong trang phục áo dài tại các tiểu cảnh, điểm đến nổi bật xung quanh đường đi bộ Nguyễn Huệ mà còn có thể tương tác trình diễn catwalk tại sàn trình diễn được bố trí tại Công viên Lam Sơn.

Ngoài ra, lễ hội năm nay còn có xác lập kỷ lục Việt Nam là Lễ hội Áo dài được tổ chức thường niên liên tục nhất Việt Nam; chương trình kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm thu hút khách đến TPHCM trong thời gian diễn ra lễ hội; cuộc thi áo dài online với chủ đề Áo dài và 100 điều thú vị của TPHCM;...

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc hội ngộ của tơ tằm và thổ cẩm trên tà áo dài Vũ Việt Hà

Thanh Hương |

Trong khoảnh khắc khép lại năm Quý Mão 2023 và chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Hoài niệm”.

Dàn hoa hậu, á hậu thả dáng với áo dài Tết của NTK Võ Việt Chung

DI PY, ảnh: NVCC. |

TPHCM - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 cùng các á hậu dạo phố Sài Gòn trong những bộ áo dài mang hơi thở Xuân Giáp Thìn của NTK Võ Việt Chung.

Hai mỹ nhân của "Đất phương Nam" khoe sắc với áo dài

An Nhiên - Ảnh: NVCC |

Hai mỹ nhân đình đám một thời của "Đất phương Nam" - Hoài An và Thúy Loan diện áo dài nền nã nhân dịp Tết đến xuân về.

Gần 100 tà áo dài tung bay tại Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Sau Hạ Long, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 tiếp tục diễn ra với màn trình diễn áo dài của gần 70 người đẹp tại công viên Apec, Đà Nẵng.

Cuộc hội ngộ của tơ tằm và thổ cẩm trên tà áo dài Vũ Việt Hà

Thanh Hương |

Trong khoảnh khắc khép lại năm Quý Mão 2023 và chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập áo dài “Hoài niệm”.

Dàn hoa hậu, á hậu thả dáng với áo dài Tết của NTK Võ Việt Chung

DI PY, ảnh: NVCC. |

TPHCM - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 cùng các á hậu dạo phố Sài Gòn trong những bộ áo dài mang hơi thở Xuân Giáp Thìn của NTK Võ Việt Chung.

Hai mỹ nhân của "Đất phương Nam" khoe sắc với áo dài

An Nhiên - Ảnh: NVCC |

Hai mỹ nhân đình đám một thời của "Đất phương Nam" - Hoài An và Thúy Loan diện áo dài nền nã nhân dịp Tết đến xuân về.

Gần 100 tà áo dài tung bay tại Miss Grand International 2023

Quy Sa |

Sau Hạ Long, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest trong khuôn khổ Miss Grand International 2023 tiếp tục diễn ra với màn trình diễn áo dài của gần 70 người đẹp tại công viên Apec, Đà Nẵng.