Trận đấu giữa Marseille vs PAOK thuộc lượt đi Tứ kết Cúp C3 Châu Âu. Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 8.4.
Marseille hoàn toàn ‘ăn đứt’ PAOK. PAOK trước đây không tạo nên quá nhiều ‘tiếng vang’ trong khi Marseille từng vô địch Champions League: mùa 1992/93. Marseille cũng là câu lạc bộ duy nhất của Ligue 1 đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này.
Đấy là quá khứ, còn hiện tại? Hiện tại thì Marseille cũng ‘trên cơ’ PAOK. Điều này thể hiện qua việc Marseille mùa này tham dự vòng bảng Europa League trong khi PAOK thi đấu tại Europa Conference League ngay từ vòng loại. Conference League dĩ nhiên không thể sánh với Europa League về trình độ.
Dạo gần đây Marseille thi đấu rất vào phom: toàn thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, xé lưới đối phương ít nhất 2 lần/trận. Trên sân nhà Velodrome, Marseille cũng ca khúc khải hoàn 4/6 màn tiếp khách vừa qua.
Phía bên kia chiến tuyến, PAOK ngay từ đầu đã dự vòng bảng Europa Conference League và do chỉ đứng thứ 2 nên đại diện Hy Lạp buộc phải đá play off giống Marseille.
Tại đây PAOK chỉ có thể vượt qua Midtjylland (Đan Mạch) sau loạt luân lưu 11m ở trận lượt về (hòa 2-2 sau 2 lượt trận). Đến vòng 1/8 thì á quân giải Hy Lạp mùa trước chơi thuyết phục hơn: đả bại Gent (Bỉ) trong cả 2 trận với tổng tỷ số 3-1.
Đội hình dự kiến:
Marseille: Pau Lopez; Sead Kolasinac, William Saliba, Duje Caleta-Car, Pol Lirola; Boubacar Kamara; Valentin Rongier; Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Amine Harit; Ahmadou Bamba Dieng.
PAOK: Alexandros Paschalakis; Vierinha, Jose Crespo, Enea Mihaj, Joan Sastre; Theocharis Tsingaras, Jasmin Kurtić; Andrija Zivkovic, Diego Biseswar, Leo Jaba; Chuba Akpom.