Messi kiếm tiền “vô đối” trong giới cầu thủ

BÍCH THÙY |

Messi dẫn đầu danh sách các cầu thủ có thu nhập cao nhất trong làng bóng đá thế giới, theo thống kê mới nhất của Forbes.

Trong 12 tháng qua, Lionel Messi có thu nhập lên đến 126 triệu USD, trong đó có 92 triệu USD từ tiền lương ở Barcelona và 34 triệu USD từ các thu nhập bên ngoài. Việc siêu sao người Argentina tiếp tục gắn bó với Barcelona mùa 2020-2021 sẽ giúp anh duy trì vị thế kiếm tiền “vô đối” của mình.

Được biết trong điều khoản đã ký với Barca, Messi sẽ nhận đến 83 triệu USD – khoản tiền thưởng cho lòng trung thành, khi anh chấp nhận ở lại sân Camp Nou.

Ronaldo của Juventus đứng thứ 2 với thu nhập 117 triệu USD. Chân sút sinh năm 1985 là cầu thủ được theo dõi nhiều nhất qua mạng xã hội. Ảnh hưởng ngoài sân cỏ của CR7 rất lớn nhưng khoản lương anh nhận được không bằng Messi.

Neymar đứng thứ 3 trong danh sách của Forbes với thu nhập 96 triệu USD. Anh bỏ khá xa người đứng thứ 4 và cũng là đồng đội tại PSG Kylian Mbappe (41 triệu USD).

Premier League vẫn là giải đấu giàu có nhất thế giới, nhưng chỉ có 3 cầu thủ đang thi đấu tại đây đứng trong Top 10 của Forbes gồm Mohamed Salah (thứ 5, 37 triệu USD), Paul Pogba (thứ 6, 34 triệu USD) và David de Gea (thứ 10, 27 triệu USD).

Các vị trí thứ thứ 7 đến 9 lần lượt thuộc về Antoine Griezmann (33 triệu USD), Gareth Bale (29 triệu USD) và Robert Lewandowski (28 triệu USD).

Thu nhập của Top 10:

1. Lionel Messi – 126 triệu USD (98 triệu bảng)

2. Cristiano Ronaldo – 117 triệu USD (91 triệu bảng)

3. Neymar – 96 triệu USD (74.7 triệu bảng)

4. Kylian Mbappe – 42 triệu USD (32.6 triệu bảng)

5. Mohamed Salah – 37 triệu USD (28.8 triệu bảng)

6. Paul Pogba – 34 triệu USD (26.5 triệu bảng)

7. Antoine Griezmann – 33 triệu USD (25.7 triệu bảng)

8. Gareth Bale – 29 triệu USD (22.6 triệu bảng)

9. Robert Lewandowski – 28 triệu USD (21.8 triệu bảng)

10. David De Gea – 27 triệu USD (21 triệu bảng)

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Lê Công Vinh áp sát danh hiệu bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup

Thanh Vũ T/H |

Lê Công Vinh đã đi đến vòng bán kết cuộc bầu chọn danh hiệu bàn thắng đẹp nhất lịch sử AFC Asian Cup.

Ngược dòng kinh điển, Dominic Thiem vô địch giải Mỹ mở rộng

BÍCH THÙY |

Dominic Thiem đã đoạt Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev 3-2 (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6), ở chung kết Mỹ mở rộng 2020.

Neymar bị đuổi khỏi sân trong trận đấu 5 thẻ đỏ

BÍCH THÙY |

Neymar là 1 trong 5 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận derby nước Pháp giữa PSG – Olympic Marseille diễn ra rạng sáng 14.9.

Võ Huy Toàn chấn thương, vắng mặt trận bán kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Tiền vệ Võ Huy Toàn sẽ không góp mặt trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Hà Nội vào ngày 16.9.

Lê Công Vinh áp sát danh hiệu bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup

Thanh Vũ T/H |

Lê Công Vinh đã đi đến vòng bán kết cuộc bầu chọn danh hiệu bàn thắng đẹp nhất lịch sử AFC Asian Cup.

Ngược dòng kinh điển, Dominic Thiem vô địch giải Mỹ mở rộng

BÍCH THÙY |

Dominic Thiem đã đoạt Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi ngược dòng đánh bại Alexander Zverev 3-2 (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6), ở chung kết Mỹ mở rộng 2020.

Neymar bị đuổi khỏi sân trong trận đấu 5 thẻ đỏ

BÍCH THÙY |

Neymar là 1 trong 5 cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận derby nước Pháp giữa PSG – Olympic Marseille diễn ra rạng sáng 14.9.

Võ Huy Toàn chấn thương, vắng mặt trận bán kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Tiền vệ Võ Huy Toàn sẽ không góp mặt trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 gặp Hà Nội vào ngày 16.9.