Na Uy vs Serbia: Giữ vững ngôi đầu

Cát Băng |

Na Uy và Serbia đều giành được 10 điểm sau 5 trận đấu. Do vậy, cuộc đối đầu sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng.

Hiện tại, sau 5/6 lượt trận tại bảng B4 UEFA Nations League mùa này, cả Na Uy lẫn Seribia đều sở hữu 10 điểm.

Đại diện Bắc Âu tạm đứng trên nhờ hơn về đối đầu (thắng Serbia ở lượt đi).

Như vậy, Erling Haaland cùng đồng đội chỉ cần không thua Serbia ở trận lượt về vào đêm nay là chắc chắn giữ được vị trí số 1 đồng nghĩa được thăng lên League A ở Nations League mùa sau cũng như có suất đá playoff tranh vé tham dự Euro 2024.

Trong khi đó, Serbia bắt buộc phải thắng thì mới mong qua mặt được Na Uy.

Thầy trò huấn luyện viên Stojkovic đã phần nào thể hiện quyết tâm chiếm ngôi đầu khi cách đây vài ngày đã hủy diệt Thụy Điển với tỷ số 4-1, qua đó cải thiện đáng kể chỉ số phụ.

Giờ đây, Serbia chỉ cần thắng Na Uy với tỷ số 1-0 cũng đủ vượt mặt đối thủ.

Na Uy và Serbia cạnh tranh gắt gao ngôi đầu. Ảnh: Sky Sports
Na Uy và Serbia cạnh tranh gắt gao ngôi đầu. Ảnh: Sky Sports

Khi đó, đôi bên cân bằng về đối đầu và Serbia lại trở thành đội đứng trên vì có hiệu số bàn thắng - bại tốt hơn (tiêu chí thứ 2 để phân thứ hạng sau chỉ số đối đầu trong trường hợp các đội bằng điểm).

Không như Serbia, Na Uy đã thua Slovenia ở lượt gần nhất tại Nations League 2022/23.

Tuy nhiên, thực tế kết quả hôm đó phần nào ảnh hưởng đến khía cạnh tinh thần mà thôi chứ về cơ bản không làm thay đổi cục diện bảng đấu khi mà Serbia cũng chiến thắng. Rõ ràng với việc UEFA đưa ra quy tắc xét đối đầu thì cách biệt 3 điểm hay 0 điểm trong trường hợp của Na Uy vs Serbia không khác gì nhau.

Về mặt phong độ, đôi bên đang khá cân bằng: Na Uy thắng 11 (thua 4) sau 20 trận gần nhất còn Serbia thắng 12 (thua 5) sau cùng số trận. Tuy nhiên trên sân nhà, Na Uy đang sở hữu mạch 11 trận bất bại ở mọi giải đấu, kéo dài suốt 2 năm qua (tháng 9/2020) còn cũng với 11 trận sân khách, Serbia đã phải nhận 2 thất bại (thắng 5).

Đội hình dự kiến:

Na Uy: Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Meling; Odegaard, Berge, Thorsby; Elyounoussi, Haaland, Sorloth.

Serbia: V. Milinkovic-Savic; Babic, S. Mitrovic, Masovic; Lazovic, Lukic, Ilic, Kostic; Djuricic, Tadic; A. Mitrovic.

Cát Băng
TIN LIÊN QUAN

Ukraine vs Scotland: Định đoạt số phận

Nguyễn Lụa |

Ukraine và Scotland bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng. Dễ hiểu bởi 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp họ có vé thăng hạng lên thi đấu tại League A mùa tới.

Thụy Sĩ vs CH Séc: Vượt qua khó khăn

Cát Băng |

Dù đã có chiến thắng hiển hách trước Tây Ban Nha nhưng Thụy Sĩ vẫn còn nguyên nguy cơ xuống hạng. 

Ferdinand thông cảm cho sai lầm của Maguire

Nguyễn Lụa |

Ferdinand chia sẻ về pha mắc sai lầm đáng trách của Maguire ở ở trận hòa 3-3 giữa Anh và Đức.

Slovenia vs Na Uy: Trông chờ Haaland

Gia Du |

Na Uy không có vé dự World Cup 2022 nên mục tiêu của họ là lên chơi ở Nations League A. Với phong độ cao của Haaland thì mục tiêu đó không quá xa vời.

Ukraine vs Scotland: Định đoạt số phận

Nguyễn Lụa |

Ukraine và Scotland bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng. Dễ hiểu bởi 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp họ có vé thăng hạng lên thi đấu tại League A mùa tới.

Thụy Sĩ vs CH Séc: Vượt qua khó khăn

Cát Băng |

Dù đã có chiến thắng hiển hách trước Tây Ban Nha nhưng Thụy Sĩ vẫn còn nguyên nguy cơ xuống hạng. 

Ferdinand thông cảm cho sai lầm của Maguire

Nguyễn Lụa |

Ferdinand chia sẻ về pha mắc sai lầm đáng trách của Maguire ở ở trận hòa 3-3 giữa Anh và Đức.

Slovenia vs Na Uy: Trông chờ Haaland

Gia Du |

Na Uy không có vé dự World Cup 2022 nên mục tiêu của họ là lên chơi ở Nations League A. Với phong độ cao của Haaland thì mục tiêu đó không quá xa vời.