Tối Chủ nhật (7.3), Real Madrid đến làm khách trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid với nhiều lý do để quan ngại.
Mùa giải này, Real Madrid hiếm khi nào có đầy đủ đội hình để huấn luyện viên Zidane sử dụng. Thời gian đỉnh điểm là 9 cầu thủ của đội hình 1 vắng mặt vì chấn thương. Cộng thêm việc Zidane chấp nhận cho mượn Luka Jovic và Martin Odegaard từ tháng 1 vừa qua thì sức mạnh của Real càng giảm sút.
Điều đó cũng dễ hiểu khi Kền kền trắng chao đảo trong tháng 1, bị loại ở Cúp Nhà vua, thất bại trên mặt trận Siêu cúp Tây Ban Nha, trong khi Atletico và Barca vẫn duy trì phong độ ổn định của mình.

Trong bối cảnh Sergio Ramos, Dani Carvajal, Eden Hazard vẫn chưa thể trở lại, Atletico sẽ tận dụng cơ hội quá tuyệt vời này để “nghiền nát” gã hàng xóm đáng ghét.
Gặp Real Madrid ở trận derby, Atletico còn nhiều lý do hơn để quyết tâm vùi dập đối thủ, đòi lại món nợ thua ở lượt đi.
Với khoảng cách 5 điểm hiện tại và đá ít hơn 1 trận, Atletico coi như sẽ loại Real Madrid khỏi cuộc đua nếu giành chiến thắng ở trận đấu này.
Dù vậy, lý thuyết, mong muốn và thực tế có thể sẽ khác xa nhau. Điều quan trọng nhất là cách thầy trò Simeone tiếp cận trận đấu.
3 trận sân nhà gần đây ở 2 mặt trận, Atletico không thắng, trong khi kể từ đầu mùa, Real Madrid chỉ thua 3 trận sân khách ở 3 đấu trường khác nhau.

Việc Zidane vắng nhiều cầu thủ có thể khiến các đối thủ có đánh giá khác về Real Madrid, nhưng thực tế là huấn luyện viên người Pháp cùng các học trò đã thích nghi dần để quen với cuộc sống không Ramos, không Carvajal, không Hazard…
Vì thế, sau tháng 1 khốn khổ, họ đã toàn thắng trong tháng 2. Chỉ có một vấn đề là khi nhân sự đã bớt áp lực với Zidane thì Real Madrid lại có kết quả không tốt, như trận hòa Real Sociedad (1-1) mới đây.

Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất Tây Ban Nha, đó là điều không cần bàn cãi. Atletico Madrid luôn phải đứng sau cái bóng của đội bóng này.
Ánh sáng huy hoàng của Real khiến sự tồn tại của Atletico trở nên nhỏ bé hơn bình thường. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Atletico khiến Real phải cúi đầu.
Quan trọng là Simeone phải có đấu pháp và cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Nếu thắng, Atletico sẽ loại bớt một đối thủ trong cuộc đua vô địch, còn nếu thua thì cuộc đua vô địch của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Với Real cũng vậy, đây không chỉ là trận đấu vì danh dự, niềm tự tôn mà còn là trận đấu thắp nên hy vọng vô địch của Kền Kền trắng trong mùa giải này.