Những món ăn ngày Halloween đầy kinh dị

Hạ Mây (TH) |

Halloween là dịp để mọi người vui chơi, hóa trang và thưởng thức hương vị thơm ngon của các món ăn, trong ngày này cũng có nhiều món ăn đầy kinh dị.

Bánh quy ngón tay phù thủy

Bánh quy ngón tay phù thủy hứa hẹn sẽ là điểm nhấn cho buổi tiệc Halloween. Chắc hẳn ai khi nhìn thấy món bánh cũng đều cảm thấy kinh hãi xem lẫn tò mò thưởng thức mùi vị của bánh ra sao.

Những chiếc bánh quy ngón tay cho dịp Halloween. Ảnh chụp màn hình
Những chiếc bánh quy ngón tay cho dịp Halloween. Ảnh chụp màn hình

Những chiếc bánh thơm lừng mùi bơ, giòn giòn của hạt hạnh nhân chỉ dành cho những ai can đảm. Chắc hẳn nhiều người sẽ chết mê bởi món bánh thơm ngon này, hứa hẹn là một trong các món ăn ngày Halloween chẳng thể bỏ qua.

Nồi canh của phù thủy

Những nồi nước uống khói nghi ngút đầy kích thích trí tò mò của thực khách bởi nồi nước uống giống hệt như dụng cụ pha chế hương liệu của phù thủy.

Nước uống ghê rợn này thực chất là nước ép nho xanh sau đó cho thêm quế, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu để ra được thứ nước uống đầy huyền bí.

Còn làn khói đầy ấn tượng được tạo ra từ những miếng đá khô đặt trong chiếc vại lớn bao bên ngoài nồi nước uống. Vậy là đã có món ăn ngày Halloween vô cùng độc đáo và đầy ấn tượng rồi.

Bánh ma quái

Những chiếc bánh được làm từ bông lan trộn với chanh đường, sau đó thì nặn thành hình những con ma trơi và bọc bên ngoài là lớp socola trắng.

Những chiếc bánh ma quái. Ảnh chụp màn hình

Hấp dẫn và đậm tính Halloween những chiếc bánh ma quái này xứng đáng có trong thực đơn các món ăn ngày Halloween không nên bỏ sót.

Bánh “pudding nghĩa địa” kinh dị đến đáng yêu

Bánh pudding nghĩa địa là một “nấm mồ” nhỏ đáng yêu được làm ra chỉ với vỏn vẹn 3 loại nguyên liệu vô cùng dễ tìm kiếm là chocolate đen, bánh lady finger và bánh quy oreo. Có thể sử dụng thêm kẹo xương và những loại mứt màu đỏ để trang trí bánh thêm sinh động.

Đầu tiên, chúng ta cho tất cả chocolate đen vào một túi bắt kem ni lông và đưa vào lò vi sóng quay khoảng 30 giây cho tan chảy. Nếu không có lò vi sóng, có thể cho chocolate vào một chiếc tô sứ hoặc thủy tinh. Bắt nồi lên bếp nấu sôi một ít nước, cho tô chứa chocolate và giữa nồi, khuấy cách thủy đến khi chocolate tan chảy, sau đó cho vào túi bắt kem.

Hạ Mây (TH)
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn và bài hát không thể thiếu trong lễ hội Halloween

Khiết Lam (TH) |

Trong ngày lễ Halloween, chắc chắn không thể thiếu những món ăn hay bài hát rùng rợn dưới đây.

Gợi ý 13 bộ phim kinh điển cho đêm Halloween

Bảo Trân (Theo Good Morning America) |

Làm thế nào để ở nhà mà vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí Halloween? Hãy thử “nghía” qua 13 bộ phim vui nhộn mà đáng sợ đã được ra mắt hơn 20 năm trước để có một trải nghiệm mới lạ cho mùa lễ hội năm nay.

Ở TPHCM đi chơi Halloween tại đâu?

Hạ Mây (TH) |

Halloween đang tới gần, nhiều bạn trẻ thắc mắc không biết đi chơi ở đâu TPHCM, dưới đây là môt vài gợi ý về các địa điểm vui chơi dịp này.

Halloween tràn ngập "ma quỷ" xuống phố Hà Nội

Trang Hoài |

Dọc tuyến phố Hàng Mã, Hà Nội không khí ngày hội Halloween trở nên nhộn nhịp với hàng loạt các sản phẩm, mặt nạ, đầu lâu, lòng đèn bí ngô...

Những món ăn và bài hát không thể thiếu trong lễ hội Halloween

Khiết Lam (TH) |

Trong ngày lễ Halloween, chắc chắn không thể thiếu những món ăn hay bài hát rùng rợn dưới đây.

Gợi ý 13 bộ phim kinh điển cho đêm Halloween

Bảo Trân (Theo Good Morning America) |

Làm thế nào để ở nhà mà vẫn tận hưởng trọn vẹn không khí Halloween? Hãy thử “nghía” qua 13 bộ phim vui nhộn mà đáng sợ đã được ra mắt hơn 20 năm trước để có một trải nghiệm mới lạ cho mùa lễ hội năm nay.

Ở TPHCM đi chơi Halloween tại đâu?

Hạ Mây (TH) |

Halloween đang tới gần, nhiều bạn trẻ thắc mắc không biết đi chơi ở đâu TPHCM, dưới đây là môt vài gợi ý về các địa điểm vui chơi dịp này.

Halloween tràn ngập "ma quỷ" xuống phố Hà Nội

Trang Hoài |

Dọc tuyến phố Hàng Mã, Hà Nội không khí ngày hội Halloween trở nên nhộn nhịp với hàng loạt các sản phẩm, mặt nạ, đầu lâu, lòng đèn bí ngô...