Ngày 15.9, Federer đã chính thức thông báo giải nghệ sau 25 mùa giải chuyên nghiệp, để lại di sản đồ sộ cho thể thao thế giới với 103 danh hiệu ATP Tour, gồm 20 Grand Slam, 310 tuần ở vị trí số một thế giới và vô số kỷ lục khác.
"Tôi đã 41 tuổi, chơi hơn 1.500 trận trong 24 năm. Quần vợt đối xử với tôi hào phóng hơn những gì tôi từng mơ, và giờ tôi cần chấp nhận đã tới lúc kết thúc sự nghiệp"- Federer chia sẻ trên Instagram.
Chia tay sân đấu chuyên nghiệp ở tuổi 41, Federer không chỉ để lại một di sản thành tích "đáng kinh ngạc" mà khối tài sản tay vợt này sở hữu cũng khiến nhiều người than phục. Roger Federer là tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2022 dù không thi đấu trận nào.
Huyền thoại người Thụy Sĩ ước tính thu về 90 triệu USD trước thuế. Đây là năm thứ 17 liên tiếp, anh dẫn đầu danh sách thu nhập trong giới quần vợt. Tính trong năm 2022, Federer ở vị trí thứ 7 trong danh sách những vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới dù anh chỉ giành được khoảng 700.000 USD tiền thưởng trong năm.
Theo thống kê của tờ Forbes, tay vợt người Thụy Sĩ đã thu về 131 triệu USD tiền thưởng kể từ khi thi dấu chuyên nghiệp ở năm 1998, đứng thứ 3 trong lịch sử ATP Tour, sau 159 triệu của Novak Dokovic và 132 triệu của Nadal. Ngoài ra, theo ước tính, Federer đã kiếm được khoảng 1 tỉ USD (trước thuế và phí đại lý) trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình từ việc làm người đại diện cho các hãng thể thao lớn. Con số này cũng huyền thoại người Thụy Sỹ trở thành một trong 7 vận động viên thể thao có thu nhập vượt qua con số 1 tỉ USD khi vẫn còn đang thi dấu. 7 ngôi sao này gồm LeBron James, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods và Federer.
Để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu dỉnh cao, Federer còn có thêm thu nhập ở mảng kinh doanh thương hiệu giày chạy bộ tại quê nhà Thụy Sĩ ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái.
Sự nghiệp của Federer gắn liền với hàng loạt kỷ lục vĩ đại, trong đó nổi bật với 237 tuần liên tiếp giữ ngôi số một thế giới, từ 2.2.2004 đến 18.8.2008. Anh thắng 1.251 trận, giành 103 danh hiệu trong đó có 20 Grand Slam và là tay vợt già nhất lên ngôi số một thế giới ở tuổi 36 vào năm 2018.