Solskjaer: De Gea và Henderson cạnh tranh quyết liệt tại Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước thềm trận tứ kết lượt đi Europa League với Granada, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thẳng thắn cho biết, hai thủ môn David de Gea và Dean Henderson đang cạnh tranh nảy lửa cho suất bắt chính tại Man United.

Trận tứ kết lượt đi Granada - Man United sẽ diễn ra lúc 2h (giờ Việt Nam) ngày 9.4. Lúc này, việc chọn ai bắt chính trong khung thành Man United đang khiến Solskjaer đau đầu. David de Gea đã khoác áo Man United 10 năm nhưng đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ người đồng đội Dean Henderson.

Từ đầu mùa, David de Gea đã có 29 trận bắt chính cho Man United. Còn Dean Henderson có 20 lần ra sân ngay từ đầu. Thời gian qua tận dụng việc De Gea có việc gia đình, Dean Henderson đã thay thế tốt người đàn anh. Ở trận thắng Brighton 2-1 tại Ngoại hạng Anh mới đây, Henderson cũng bắt chính.

“Khi là một cầu thủ của Man United, bất cứ ai cũng đều muốn ra sân thi đấu chứ không phải dự bị. Mọi người đều có tham vọng thi đấu trong đội hình xuất phát. Tôi cũng từng trải qua điều đó khi Man United chiêu mộ các chân sút xuất sắc như Rudd van Nistelrooy, Louis Saha, Diego Forlan, Dwight Yorke hay Teddy Sheringham” - Solskjaer cho biết trên ESPN.

Man United tự tin hành quân đến Granda tham dự trận tứ kết lượt đi Europa League với Granada. Ảnh: MUTD.
Man United tự tin hành quân đến Granda tham dự trận tứ kết lượt đi Europa League với Granada. Ảnh: MUTD

Theo chiến lược gia của Man United, sự cạnh tranh giữa De Gea và Dean Henderson là lành mạnh. Ông cảm thấy rất thoải mái khi trong khung thành của đội bóng có 2 thủ môn đẳng cấp trấn giữ.

Lúc này, Man United đang toàn tâm tập trung cho Europa League, sân chơi khả dĩ nhất giúp họ có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu từ năm 2017. Dù trận lượt đi thi đấu tại Tây Ban Nha, Man United được đánh giá vượt trội so với đối thủ. Chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Solsjkaer đã quyết định trình làng chân sút 18 tuổi còn lạ lẫm Anthony Elanga.

NGUYỄN ĐĂNG