CMC tài trợ 10 tỉ đồng cho 500 doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 24.11, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC đã tham dự Hội thảo kết nối cung cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội khu vực miền Nam. Hội nghị do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tại chương trình, ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch cấp cao/Giám đốc Tài chính Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng 500 bộ phần mềm giám sát và phòng chống mã độc CMDD cho Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng sử dụng (áp dụng tối đa 100 users/doanh nghiệp) trị giá 10 tỉ đồng để đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tham dự hội nghị, ông Lê Thanh Sơn đã trình bày tham luận với chủ đề hình thành, phát triển Trung tâm dữ liệu vùng (HUB) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong bài tham luận, ông Sơn đã giới thiệu các dự án Digital Hub và Tổ hợp không gian sáng tạo CMC tiêu biểu để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể tham khảo trong kế hoạch đầu tư, phát triển của tỉnh. Đồng thời, đại diện CMC cũng đưa ra các dự án đầu tư đề xuất cụ thể tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh, thành phố; trong đó, 3 tỉnh, thành phố nằm trong top 10 địa phương có doanh thu công nghiệp CNTT lớn nhất cả nước gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. 3 địa phương này chiếm đến 97,7% doanh thu công nghiệp CNTT của vùng Đông Nam Bộ.

Các tỉnh, thành phố còn lại có đóng góp rất nhỏ trong vùng và thứ hạng khiêm tốn trong bản đồ công nghiệp CNTT cả nước”.

“CMC tự hào là đơn vị tiên phong trong việc đề xuất đưa Việt Nam trở thành trung tâm số thế giới - Digital Hub.

CMC đã và đang triển khai xây dựng các mô hình Tổ hợp trung tâm sáng tạo ở Tân Thuận (TPHCM), Đà Nẵng và Hòa Lạc (Hà Nội), góp phần đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư phát triển Digital Hub”, ông Lê Thanh Sơn chia sẻ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

CMC thúc đẩy đầu tư với Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 8.11, đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) do Chủ tịch Nguyễn Trung Chính dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc cùng đoàn Đại sứ Australia tại Hà Nội, nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết, tăng cường cơ hội hợp tác giữa CMC và các cơ quan, doanh nghiệp Australia.

CMC trao đổi cơ hội hợp tác tại Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 6.11, tại Hà Nội, Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 đã chính thức khai mạc, với chủ đề Chính phủ số và lực lượng lao động số trong quá trình chuyển đổi số các lĩnh vực, ngành nghề. Tập đoàn Công nghệ CMC tham dự diễn đàn và mang tới gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiêu tiểu của CMC trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và những chia sẻ về các giải pháp chuyển đổi số của CMC cho khối Chính phủ.

Ấn tượng triển lãm đổi mới sáng tạo của CMC tại VIIE 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) diễn ra từ ngày 28.10 đến 1.11.2023 tại trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (NIC). Tại sự kiện, Tập đoàn công nghệ CMC (CMC) vinh dự góp mặt trong nhiều hoạt động và trưng bày sản phẩm công nghệ mang tính tiên phong đổi mới, sáng tạo. Năm nay, CMC mang đến VIIE 2023 những sản phẩm tiêu biểu được các đơn vị thành viên nghiên cứu và phát triển.

CMC báo lãi 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 140% kế hoạch

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) vừa công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.900 tỉ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỉ, hoàn thành 140% kế hoạch đề ra trong năm tài chính 2023. Đây được đánh giá là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế chung của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế và các vấn đề về lạm phát.

CMC thúc đẩy đầu tư với Australia

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 8.11, đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) do Chủ tịch Nguyễn Trung Chính dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc cùng đoàn Đại sứ Australia tại Hà Nội, nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết, tăng cường cơ hội hợp tác giữa CMC và các cơ quan, doanh nghiệp Australia.

CMC trao đổi cơ hội hợp tác tại Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 6.11, tại Hà Nội, Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 đã chính thức khai mạc, với chủ đề Chính phủ số và lực lượng lao động số trong quá trình chuyển đổi số các lĩnh vực, ngành nghề. Tập đoàn Công nghệ CMC tham dự diễn đàn và mang tới gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tiêu tiểu của CMC trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và những chia sẻ về các giải pháp chuyển đổi số của CMC cho khối Chính phủ.

Ấn tượng triển lãm đổi mới sáng tạo của CMC tại VIIE 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) diễn ra từ ngày 28.10 đến 1.11.2023 tại trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (NIC). Tại sự kiện, Tập đoàn công nghệ CMC (CMC) vinh dự góp mặt trong nhiều hoạt động và trưng bày sản phẩm công nghệ mang tính tiên phong đổi mới, sáng tạo. Năm nay, CMC mang đến VIIE 2023 những sản phẩm tiêu biểu được các đơn vị thành viên nghiên cứu và phát triển.

CMC báo lãi 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 140% kế hoạch

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) vừa công bố doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.900 tỉ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỉ, hoàn thành 140% kế hoạch đề ra trong năm tài chính 2023. Đây được đánh giá là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế chung của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế và các vấn đề về lạm phát.