Startup phải thực chiến chứ không phải là sự mộng mơ

Thế Lâm |

Thực chiến là con đường để các startup Việt tạo ra giá trị thực tế và tìm kiếm vốn đầu tư từ các quỹ và đối tác. Từ đó, các chuyên gia đã có những lắng nghe, tư vấn, chỉ ra những vấn đề startup cần khắc phục, phát huy.

Cuộc thi Viet Solutions do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã có chặng dừng chân tại TPHCM.

Định nghĩa “thực chiến” đối với các startup, ông Bùi Quang Minh - nhà sáng lập Beta Group, đồng thời cũng là giám khảo của cuộc thi – cho rằng: “Tính thực chiến của startup là các sản phẩm, giải pháp phải áp dụng được trong cuộc sống chứ không phải là sự mộng mơ, là sự soi chiếu vào các dữ kiện, thông tin đã được thực tế xác nhận”.

Theo thống kê, vốn đầu tư mạo hiểm vào các startup tại Việt Nam trong năm 2021 đã đạt mức kỷ lục hơn 1,4 tỉ USD, trong đó phần lớn startup đóng tại TPHCM.

TPHCM hiện có khoảng 2.000 start-up, trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm đến 65%. TPHCM cũng là địa phương thuộc nhóm 200 thành phố khởi nghiệp toàn cầu năm 2021 (tăng 46 bậc, chiếm vị trí thứ 179).

Một số băn khoăn, khó khăn đã được các nhà sáng lập startup nêu ra ngay trong hội thảo hòng tìm kiếm sự tư vấn để tháo gỡ.

Anh Sơn – CEO một học viện Anh ngữ quốc tế - cho biết, startup của anh hiện có khoảng 200 lao động nhưng đang gặp khó khăn trong việc giữ chân nhân viên quản lý cấp trung. Ông Nguyễn Quý Tính - Giám đốc Trung tâm kinh doanh VAS- Viettel Telecom – đưa ra lời khuyên: “Vấn đề nhân sự thì công ty nào cũng gặp phải, ngay cả các công ty lớn. Vấn đề tại doanh nghiệp của bạn, có thể tìm đến các chuyên gia, qua đó nhờ giới thiệu nhân sự”.

Trong khi đó, bà Lê Huỳnh Kim Ngân – người vừa có kinh nghiệm ở vị trí nhà sáng lập startup, vừa đại diện cho quỹ đầu tư mạo hiểm ThinkZone – cho rằng, một mô hình mà các startup nên tham khảo là hạn chế cấp quản lý trung gian, thay vào đó là các nhóm nhân viên và phòng ban tự quản.

Một startup khác chuyên về ứng dụng kết nối đăng ký lớp học nêu ra khó khăn hiện doanh nghiệp đang gặp phải là sự phát triển lượng người dùng chưa như mong muốn. Bà Nguyễn Thị Hiệp - Quản lý cấp cao của công ty tư vấn Delloite – khuyên rằng, doanh nghiệp nên tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân từ đâu, từ sự hạn chế của nền tảng công nghệ, sản phẩm, nhân sự hay công việc kết nối phát triển đối tác, để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục.

Bà Hiệp cũng cho biết, các startup ở giai đoạn đầu gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) thường được chú ý đến khát vọng, mục tiêu của nhà sáng lập (founder) cũng như mục tiêu hướng tới.

Tuy nhiên, ông Võ Trần Đình Hiếu - đại diện quỹ đầu tư Viisa – cho biết thêm, quỹ này tới nay đã đầu tư vào hơn 40 startup tại Việt Nam giai đoạn trước series A, với dung lượng vốn đầu tư đến 500.000 USD. “Ở giai đoạn đầu tư này chưa có nhiều điều để cân nhắc, nên thường tỉ lệ là 50/50”, ông Hiếu cho biết.

Với kinh nghiệm cả ở góc độ founder và đại diện quỹ đầu tư, bà Lê Huỳnh Kim Ngân cho biết thêm: “Thường startup ban đầu đi bán về tầm nhìn. Chính vì thế các nhà đầu tư sẽ xem xét nhà sáng lập có khả năng thực thi những gì họ nói hay không, người sáng lập có tầm nhìn cởi mở với sự đổi mới hay không. Nhà đầu tư cũng muốn thấy ở nhà sáng lập startup tính bất chấp để theo đuổi sự nghiệp đến cùng”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022

Tuệ Nhi |

Tham gia ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022, sinh viên có cơ hội tiếp cận với hơn 3.500 đầu việc của các doanh nghiệp với những vị trí tuyển dụng đa dạng.

Cảm hứng khởi nghiệp và niềm tin cho những startup trẻ

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạo động lực khởi nghiệp đến giới trẻ Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với startup trẻ… là chủ đề chính trong talk show "Cảm hứng khởi nghiệp" mới đây.

Infobip khởi động chương trình Startup Tribe tại thị trường APAC

T.TH |

Nền tảng giao tiếp toàn cầu Infobip gần đây đã tổ chức webinar “Giúp công ty khởi nghiệp tương tác với thế hệ khách hàng tiếp theo” nhằm ra mắt chương trình Infobip Startup Tribe tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương (APAC), với sự tham gia của nhiều công ty khởi nghiệp trong khu vực. Người tiêu dùng hiện nay có nhu cầu được tương tác với một doanh nghiệp bất cứ lúc nào, nơi đâu. Điều quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp là phải có cơ sở hạ tầng tương xứng để đảm bảo liên kết với khách hàng được xuyên suốt.

Ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022

Tuệ Nhi |

Tham gia ngày hội Công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ 2022, sinh viên có cơ hội tiếp cận với hơn 3.500 đầu việc của các doanh nghiệp với những vị trí tuyển dụng đa dạng.

Cảm hứng khởi nghiệp và niềm tin cho những startup trẻ

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạo động lực khởi nghiệp đến giới trẻ Việt Nam, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với startup trẻ… là chủ đề chính trong talk show "Cảm hứng khởi nghiệp" mới đây.

Infobip khởi động chương trình Startup Tribe tại thị trường APAC

T.TH |

Nền tảng giao tiếp toàn cầu Infobip gần đây đã tổ chức webinar “Giúp công ty khởi nghiệp tương tác với thế hệ khách hàng tiếp theo” nhằm ra mắt chương trình Infobip Startup Tribe tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương (APAC), với sự tham gia của nhiều công ty khởi nghiệp trong khu vực. Người tiêu dùng hiện nay có nhu cầu được tương tác với một doanh nghiệp bất cứ lúc nào, nơi đâu. Điều quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp là phải có cơ sở hạ tầng tương xứng để đảm bảo liên kết với khách hàng được xuyên suốt.