8 tân sinh viên Trường Đại học Việt Đức nhận học bổng 330 triệu đồng/suất

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.11, Trường Đại học Việt Đức tổ chức khai giảng năm học mới, đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Trong năm học mới, có 8 tân sinh viên nhận được học bổng toàn phần của trường, mỗi suất trị giá 330 triệu đồng.

Trường Đại học Việt Đức được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Sau nhiều năm mượn cơ sở hoạt động, tháng 11.2022, trường chính thức chuyển về hoạt động ở trụ sở tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trường được xây dựng trên khu đất rộng 50ha với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, phần lớn từ vốn vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Cơ sở vật chất của Trường Đại học Việt Đức đáp ứng quy mô đào tạo mức 6.000 sinh viên vào năm 2030 theo tiêu chuẩn của các đại học Đức và quốc tế.

Đại diện Trường Đại học Việt Đức cho biết, hiện trường đào tạo 7 ngành cử nhân và 11 ngành thạc sĩ với khoảng 2.733 sinh viên học viên là người Việt Nam và các nước.

Năm học mới này, trường đón thêm 700 tân sinh viên, học viên. Đáng chú ý, trong năm nay, có 8 tân sinh viên xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Nhà trường hỗ trợ 100% tiền học phí trong suốt 4 năm học, mỗi suất học bổng trị giá khoảng 330 triệu đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

ĐH Y Dược TPHCM đoạt ngôi vị Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023”

Thanh Hương |

Thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, ĐH Y Dược TPHCM chính thức được gọi tên cho ngôi vị Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023” với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng cơ hội đầu tư, hợp tác với các đối tác tư vấn.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở thêm 2 ngành đào tạo khối ngành sức khỏe

Nguyên Chân |

Ngày 11.11, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức công bố đào tạo 2 ngành: Y tế công cộng trình độ đại học (mã ngành 7720701) và ngành Dinh dưỡng trình độ đại học (mã ngành 7720401). Thí sinh nộp xét tuyển bổ sung từ nay đến hết ngày 31.12.2023.

Học bổng 100% học phí kỳ 1 cho tân sinh viên HIU năm học 2024-2025

Nguyên Chân |

Ngày 7.11, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức công bố gói học bổng 100% học phí học kỳ 1 cho các tân sinh viên chọn 22 ngành học tiềm năng năm học 2024 - 2025. Cùng ngày, HIU ký kết hợp tác chiến lược với Group cộng đồng doanh nhân Quản trị & Khởi nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp đồng hành.

Trao học bổng và cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Thanh Hương |

Lễ ký kết hợp tác chung của 5 trường cao đẳng tại Việt Nam và phía Hàn Quốc nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác bồi dưỡng nhân tài, chương trình học bổng, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam sinh sống học tập tại xứ kim chi.

ĐH Y Dược TPHCM đoạt ngôi vị Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023”

Thanh Hương |

Thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời, ĐH Y Dược TPHCM chính thức được gọi tên cho ngôi vị Quán quân “Sinh viên thế hệ mới 2023” với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng cơ hội đầu tư, hợp tác với các đối tác tư vấn.

Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở thêm 2 ngành đào tạo khối ngành sức khỏe

Nguyên Chân |

Ngày 11.11, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức công bố đào tạo 2 ngành: Y tế công cộng trình độ đại học (mã ngành 7720701) và ngành Dinh dưỡng trình độ đại học (mã ngành 7720401). Thí sinh nộp xét tuyển bổ sung từ nay đến hết ngày 31.12.2023.

Học bổng 100% học phí kỳ 1 cho tân sinh viên HIU năm học 2024-2025

Nguyên Chân |

Ngày 7.11, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức công bố gói học bổng 100% học phí học kỳ 1 cho các tân sinh viên chọn 22 ngành học tiềm năng năm học 2024 - 2025. Cùng ngày, HIU ký kết hợp tác chiến lược với Group cộng đồng doanh nhân Quản trị & Khởi nghiệp cùng nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp đồng hành.

Trao học bổng và cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Thanh Hương |

Lễ ký kết hợp tác chung của 5 trường cao đẳng tại Việt Nam và phía Hàn Quốc nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác bồi dưỡng nhân tài, chương trình học bổng, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam sinh sống học tập tại xứ kim chi.