Ấn tượng với dự án môi trường Striped Project của học sinh Hà Nội

Trang Hà |

Ngày 30.9 - 1.10 tới đây, Striped Project sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên trong chặng thứ 2 của mùa hoạt động thứ 9 - Lượm Đây II. Đây là sự kiện nhằm bảo vệ môi trường, thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ và quần áo cũ để tái chế thành những món đồ xinh xắn, phục vụ cho sự kiện chính Ngày tình nguyện.

Hiểu rõ tình trạng sử dụng giấy lãng phí hiện nay, Striped Project được thành lập với mục đích thu gom và tái chế giấy thừa, giấy cũ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về môi trường của các bạn trẻ với giấy và sách vở. Đối tượng dự án hướng đến không chỉ là trẻ em mà hơn cả, còn là lớp học sinh, sinh viên và người dân trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên gỗ.

“Lượm Đây” là tên gọi của sự kiện được tổ chức hàng năm của Striped Project. Với mục tiêu nâng cao nhận thức và tạo dựng thói quen tái chế, tại đây Striped Project sẽ thu gom chai lọ cũ, sách vở, báo và các loại giấy cùng quần áo đã qua sử dụng tới nơi tập kết.

Ngay sau đó, những sản phẩm thu gom sẽ được tổng hợp và ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ ủng hộ, nhờ vào những bàn tay khéo léo của các thành viên ban tổ chức Striped Project, những vật dụng tưởng như bỏ đi đó được làm thành những vật dụng có ích, đáng yêu được trang trí và trở thành quà tặng đặc biệt cho các em trong chuyến đi Ngày tình nguyện - sự kiện chính của dự án.

Lấy bối cảnh hậu tận thế từ kiệt tác điện ảnh vượt thời gian “Nàng công chúa thung lũng gió”, Striped Project mong muốn sẽ dựng nên “Rừng chất độc” tương tự - khu rừng nấm phát sáng, nơi mỗi con người sẽ trang bị cho mình lòng quả cảm, khát vọng thấu hiểu và chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên để giải cứu khu rừng nhiễm độc.

“VAGARY” - chủ đề của Lượm Đây II, với ý nghĩa là một hành trình hoang dã, nguy hiểm, ẩn chứa những điều kỳ quái với đích đến với khu rừng nấm độc đầy tăm tối, gian truân để lắng nghe những thanh âm cốt túy từ “mẹ” thiên nhiên, để con người ý thức được về những hành động tiêu cực đã làm tác động đến môi trường.

Từ đó, Lượm Đây II: VAGARY hứa hẹn sẽ là cầu nối giúp cuộc sống con người chúng ta gắn kết, hòa hợp hơn với thiên nhiên thông qua các hoạt động quyên góp chai lọ, sách vở, báo và quần áo đã qua sử dụng nhờ sự đóng góp dù nhỏ nhặt đến từ mỗi cá thể.

Dự án bảo vệ môi trường được tổ chức thực hiện bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: Trang Hà
Dự án bảo vệ môi trường được tổ chức thực hiện bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: Trang Hà

Trước đó, qua 1 đợt Lượm Đây 2023 của mùa thứ 9, ban tổ chức Striped Project đã thu về được 2 tấn giấy và sách truyện, 252kg bìa, 47kg chai lọ, và 12.000 bộ quần áo, và các vật dụng khác có thể sử dụng để tái chế.

Hiện đội ngũ Ban Tổ Chức Striped Project 2023 gồm gần 150 người, là những học sinh đến từ các trường THPT có bề dày về thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự kiện Lượm Đây II: VAGARY

- Thời gian: 8h30 - 17h30 ngày 30.09.2023 và 01.10.2023.
- Địa điểm: Trường Mầm non Yên Hoà - số 106 P. Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đối tượng: Người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp tư nhân.
- Hình thức: Sự kiện thu gom giấy vụn, sách vở, chai lọ, quần áo đã qua sử dụng.

Trang Hà