Cho học sinh nghỉ học để tránh siêu bão Noru

Tuệ Nhi |

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ cho học sinh nghỉ học từ ngày 27.9 để tránh siêu bão Noru. Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho rằng, căn cứ vào tình hình siêu bão Noru, các địa phương có thể cân nhắc phương án cấm đường và cho học sinh nghỉ học.

Trước những diễn biến phức tạp của siêu bão Noru, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để tránh bão, đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên. Việc tạm dừng việc dạy và học trong toàn tỉnh từ ngày 27.9 đến khi có thông báo mới để phòng, chống bão số 4.

Sở GDĐT yêu cầu các trường học huy động lực lượng chằng chống phòng, lớp, trường học, cắt tỉa cây xanh trong sân trường, chuyển tài liệu, thiết bị đồ dùng dạy học về nơi an toàn, tổ chức trực 24/24h để nhận nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền về phòng, chống bão số 4.

Các trường phối hợp cùng chính quyền địa phương sắp xếp phòng, lớp học cho người dân vào tránh trú bão; không để học sinh, giáo viên, nhân viên ra ngoài khi bão đổ bộ…

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai để ứng phó với siêu bão Noru chiều 25.9, ông Trần Hồng Thái - Tổng Cục Trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, bão Noru được dự báo sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tương tự bão cơn bão Xangsane năm 2006, bão Ketsana 2009, từng gây thiệt hại nặng ở các tỉnh Trung bộ.

Ông Thái cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh và là cơn bão rất mạnh, có tâm sắc nét, khí áp giảm rất thấp, cấu trúc bão đồng nhất từ mặt đất lên đến độ cao 15 - 17km. Khi bão vào Biển Đông, vùng biển này thông thoáng, không có dấu hiệu của không khí lạnh hay các hệ thống thời tiết ảnh hưởng có thể làm cường độ bão suy yếu.

Thông tin dự báo về cường độ bão Noru, ông Trần Hồng Thái cho hay, trước khi đổ bộ Philippines, bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão). Dự báo khi vào vùng biển gần bờ nước ta, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12 - cấp 13, giật trên cấp 14.

Từ khoảng chiều và đêm 27.9, các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Noru.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, căn cứ vào tình hình siêu bão Noru, các địa phương có thể cân nhắc phương án cấm đường và cho học sinh nghỉ học.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên nhanh chóng, hướng thẳng Trung Bộ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên nhanh chóng, hướng thẳng Trung Bộ; Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm; Bệnh viện Nhi đồng 2 xuyên đêm khám bệnh và cấp cứu gia tăng

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên rất nhanh, đã giật cấp 14

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tin bão mới nhất: Bão Noru mạnh lên rất nhanh, đã giật đến cấp 14; Hàng chục nghìn khán giả đến cổ động cho Hội đua bò Bảy Núi 2022...

15 sinh viên nhận học bổng lớn trị giá 300 triệu đồng/suất

HUYÊN NGUYỄN |

15 suất học bổng được Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM trao tặng cho 15 sinh viên trị giá 300 triệu đồng/suất, tương đương học phí toàn khóa học.

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên nhanh chóng, hướng thẳng Trung Bộ

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên nhanh chóng, hướng thẳng Trung Bộ; Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm; Bệnh viện Nhi đồng 2 xuyên đêm khám bệnh và cấp cứu gia tăng

Nhịp sống 24h: Bão Noru mạnh lên rất nhanh, đã giật cấp 14

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Tin bão mới nhất: Bão Noru mạnh lên rất nhanh, đã giật đến cấp 14; Hàng chục nghìn khán giả đến cổ động cho Hội đua bò Bảy Núi 2022...

15 sinh viên nhận học bổng lớn trị giá 300 triệu đồng/suất

HUYÊN NGUYỄN |

15 suất học bổng được Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM trao tặng cho 15 sinh viên trị giá 300 triệu đồng/suất, tương đương học phí toàn khóa học.