Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT của 62 tỉnh thành

Khánh Linh TH |

Ngày 27.8, chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên cả nước. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có 2 điểm 10 ở môn Ngữ văn.

Ngày hôm nay 27.8, 62 địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình một cách nhanh nhất và chính xác trên trang chính thức của báo Lao Động tại đây.

Kênh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh.
Kênh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của báo Lao Động. Ảnh: Khánh Linh.

Điểm trung bình của các môn thi ở khoảng trên 5-7 điểm. Trong đó, số bài thi nhiều nhất tập trung ở khoảng 5,5-7,5 điểm.

Điểm thi môn tiếng Anh năm nay tiếp tục "đội sổ", vì có kết quả thi thấp nhất so với các môn còn lại điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm (37.335 thí sinh).

Môn thi có phổ điểm cao nhất là Giáo dục công dân. Điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm (49.618 thí sinh). Và cũng là bộ môn có số lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất.

Điểm trung bình môn Toán là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm, có 273 thí sinh đạt điểm 10.

Điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay là 6,62 điểm, có 2 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối ở An Giang và Nam Định. Trong khi năm 2019 không có thí sinh nào được 10 điểm môn này.

Theo kết quả điểm thi hiện tại, Nam Định đứng đầu cả nước với số điểm trung bình là 6,928 điểm, xếp thứ 2 là Bình Dương với 6,914 điểm và thứ 3 là Ninh Bình với 6,721 điểm. Đây không phải là năm đầu tiên, tỉnh Nam Định có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình dẫn đầu cả nước.

Điểm thi tốt nghiệp của cả nước được đánh giá là tăng đều và cao hơn so với năm 2019. Do đó dự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng mạnh, không chỉ ở các khối ngành "hot" mà sẽ tăng đồng đều ở tất cả các khối ngành.

Khánh Linh TH
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục lùi thời gian thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 do COVID-19

ANH THƯ |

Ban tổ chức thống nhất lùi thời gian tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 28.9 đến 10.10.2020 nếu dịch bệnh được kiểm soát trở lại bình thường. 

Bài thi tổ hợp dễ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8

Nhóm PV |

Ngày 10.8, 75.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi THPT  thứ 2. Nhiều thí sinh nhận định bài thi tổ hợp năm nay khá dễ, tự tin được điểm 8.

TPHCM: Thí sinh có mặt sớm làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều 8.8, 75.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đã có mặt tại 115 điểm thi chính để hoàn tất các thủ tục dự thi.  

Bắt đầu phun khử khuẩn các trường học được chọn làm điểm thi THPT 2020

Hà Thanh |

Bắt đầu từ sáng nay (5.8), các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội được phun khử khuẩn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Tiếp tục lùi thời gian thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 do COVID-19

ANH THƯ |

Ban tổ chức thống nhất lùi thời gian tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 28.9 đến 10.10.2020 nếu dịch bệnh được kiểm soát trở lại bình thường. 

Bài thi tổ hợp dễ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm 8

Nhóm PV |

Ngày 10.8, 75.000 thí sinh tại TPHCM bước vào ngày thi THPT  thứ 2. Nhiều thí sinh nhận định bài thi tổ hợp năm nay khá dễ, tự tin được điểm 8.

TPHCM: Thí sinh có mặt sớm làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Chiều 8.8, 75.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đã có mặt tại 115 điểm thi chính để hoàn tất các thủ tục dự thi.  

Bắt đầu phun khử khuẩn các trường học được chọn làm điểm thi THPT 2020

Hà Thanh |

Bắt đầu từ sáng nay (5.8), các điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội được phun khử khuẩn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.