Giảng viên, sinh viên Hàn Quốc đến Huế giảng dạy

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ -Trường THPT Thuận Hóa, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế đón các giảng viên, học viên và sinh viên đến từ các trường đại học uy tín và nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc đến hợp tác giảng dạy.

Ngày 19.9, Trường THPT Thuận Hóa, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức đón đoàn giảng viên, học viên và sinh viên các trường ĐH của Hàn Quốc đến làm việc và thực tập giảng dạy tại trường.

Theo đó, các giảng viên, học viên và sinh viên đến từ các trường ĐH uy tín và nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm: Trường ĐH Quốc gia Kyungpook, ĐH Quốc gia Chonnam và ĐH Quốc gia Pusan.

 
 Các học sinh Trường THPT Thuận Hóa chào đón đoàn công tác đến từ Hàn Quốc.

Trong 5 ngày giao lưu và hợp tác (19 - 23.9), Trường THPT Thuận Hóa phối hợp với đoàn các trường ĐH của Hàn Quốc tổ chức hoạt động dự lễ chào cờ đầu tuần; dự giờ, giảng dạy thực tập bằng tiếng Anh các môn toán học và hóa học giữa học viên, sinh viên Hàn Quốc với học sinh của ba khối 10, 11 và 12.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ tham gia buổi nói chuyện với học sinh của trường về chương trình giáo dục Hàn Quốc, đồng thời tổ chức hoạt động tìm hiểu giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam tại các lớp học.

 
 Tặng quà lưu niệm.

Giao lưu song phương giữa các trường học trên thế giới hiện nay đang là xu hướng tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Điều này có giá trị và ý nghĩa rất lớn không chỉ về mặt học thuật mà còn hướng đến thực tiễn trải nghiệm và liên kết văn hóa đa quốc gia. Chương trình lần này cũng dựa tên tinh thần giao lưu, hợp tác, cùng trao đổi và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực.

Đây sẽ là hoạt động trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho đoàn giảng viên, học viên và sinh viên các trường ĐH của Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh của nhà trường có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ, học tập với các thầy cô và sinh viên quốc tế.

QUẢNG AN
TIN LIÊN QUAN

“Thư giãn” công thái học cùng sinh viên trường Y tại booth Logitech

Diệu Tiên |

Tiếp nối hành trình mang các sản phẩm mới, độc đáo, thú vị tới sinh viên các trường Đại học tại TPHCM, nếu các bạn trẻ vừa chưa hết nhớ nhung màn DJ POP Keys thú vị trước đây thì lần này tại hai Đại học (về/có ngành) Y Dược lớn lại được đua tài “Guru công thái học” và thư giãn với đôi tay thoải mái suốt ngày dài, cùng sản phẩm Logitech LIFT Verticial Ergonomic.

Sinh viên cần trang bị kĩ năng gì để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng?

Chu Trang |

Sinh viên nên có mục tiêu rõ ràng và biết tận dụng cơ hội học tập, trải nghiệm khi còn học đại học. Những tích luỹ đó sẽ giúp các bạn có một công việc phù hợp và nhận được thu nhập xứng đáng.

Bộ GDĐT ra thông báo mới nhất về tuyển sinh đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Bộ GDĐT đã có văn bản mới nhất triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, trong đó, Bộ tiếp tục  

Điều bất ngờ ở Thủ khoa đầu ra Ngoại thương đạt điểm tổng kết tuyệt đối

Tuệ Nhi |

Đỗ Hoàng Phương Nhi trở thành Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Ngoại thương với điểm trung bình trung tuyệt đối 4.0/4.0. Điều đặc biệt là Nhi không bao giờ học sau 22h.

“Thư giãn” công thái học cùng sinh viên trường Y tại booth Logitech

Diệu Tiên |

Tiếp nối hành trình mang các sản phẩm mới, độc đáo, thú vị tới sinh viên các trường Đại học tại TPHCM, nếu các bạn trẻ vừa chưa hết nhớ nhung màn DJ POP Keys thú vị trước đây thì lần này tại hai Đại học (về/có ngành) Y Dược lớn lại được đua tài “Guru công thái học” và thư giãn với đôi tay thoải mái suốt ngày dài, cùng sản phẩm Logitech LIFT Verticial Ergonomic.

Sinh viên cần trang bị kĩ năng gì để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng?

Chu Trang |

Sinh viên nên có mục tiêu rõ ràng và biết tận dụng cơ hội học tập, trải nghiệm khi còn học đại học. Những tích luỹ đó sẽ giúp các bạn có một công việc phù hợp và nhận được thu nhập xứng đáng.

Bộ GDĐT ra thông báo mới nhất về tuyển sinh đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Bộ GDĐT đã có văn bản mới nhất triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, trong đó, Bộ tiếp tục  

Điều bất ngờ ở Thủ khoa đầu ra Ngoại thương đạt điểm tổng kết tuyệt đối

Tuệ Nhi |

Đỗ Hoàng Phương Nhi trở thành Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Ngoại thương với điểm trung bình trung tuyệt đối 4.0/4.0. Điều đặc biệt là Nhi không bao giờ học sau 22h.