Sinh viên TPHCM cháy hết mình với sân chơi bolero phiên bản Hàn Quốc

CHÂN PHÚC |

Vòng Chung kết Cuộc thi K-Trot và “Đại nhạc hội Trot truyền thống Hàn Quốc” đã quy tụ hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học đào tạo ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc toàn TPHCM và các tỉnh lân cận.  

Cuộc thi do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp cùng Tạp chí Life Plaza (Tạp chí dành cho người Hàn tại Việt Nam) tổ chức.

Nhạc Trot hay còn được gọi “bolero phiên bản Hàn Quốc” là một thể loại thuộc dòng nhạc truyền thống lâu đời nhất ở Hàn Quốc có vào những năm 1920.

Âm nhạc của Trot là sự kết hợp độc đáo giữa nhạc dân ca và hiện đại cùng nhịp điệu mạnh mẽ.

Tại đêm chung kết tối 15.4, ThS Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng HIU - chia sẻ: “Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Quốc tế là một trong những khoa mũi nhọn của HIU, bao gồm bộ môn Ngôn ngữ Hàn đã có rất nhiều hoạt động giúp sinh viên trải nghiệm học tập và giải trí.

Chương trình này không chỉ làm thắt chặt mối quan hệ giữa 2 đất nước Việt Nam - Hàn Quốc mà còn  thể hiện đẳng cấp của HIU trong việc tạo ra không gian lễ hội quốc tế đa sắc màu, độc đáo và đặc sắc, đồng thời tạo sân chơi thú vị cho cộng đồng sinh viên ngôn ngữ khu vực miền Nam Việt Nam”.

 

Ông Kim Jeong Min - Chủ tịch tập đoàn JM Group - chia sẻ, ấn tượng khi 15 năm sống tại Việt Nam đã cảm nhận có nhiều bạn trẻ yêu mến đất nước và văn hóa Hàn Quốc.

Thông qua cuộc thi này, ông mong các bạn sẽ hiểu thêm về K-Trot, một dòng nhạc truyền thống của Hàn Quốc và cùng nhau tận hưởng những phần trình diễn thật hay của đại nhạc hội.

K-Trot Festival 2023 chính là sân chơi âm nhạc hấp dẫn thu hút sự tham gia của 13 trường đại học, cao đẳng lớn khu vực Miền Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh ấn tượng tại đêm nhạc. Ảnh: HIU
Một số hình ảnh ấn tượng tại đêm nhạc. Ảnh: HIU

Kết quả chung cuộc, Giải Đặc biệt toàn chương trình thuộc về Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Hạng mục Cá nhân: Giải Nhất: Đại học Công nghệ TPHCM (Viện công nghệ Việt - Hàn).

Giải Triển Vọng: Đồng hạng 3 trường: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; ĐHQT Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng.

Hạng mục Đội nhóm:

Giải Nhất:  ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Giải Triển vọng: Đồng hạng 3 trường gồm: ĐH Văn Hiến, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM (Khoa Hàn Quốc học).


CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Á quân Thần tượng Bolero - Tô Ngọc Hà giới thiệu MV chào mừng ngày 8.3

Thanh Hương |

Lựa chọn đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, “mỹ nhân Bolero” Tô Ngọc Hà tiếp tục giới thiệu MV mới mang tên “Kẹp tóc màu xanh” như lời chúc tốt đẹp tới phái đẹp - một nửa của thế giới trong dịp lễ lần này.

Quán quân Tình Bolero 2022 gọi tên Nguyễn Lê Bá Thắng

An Nhiên |

Tình Bolero 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục  của diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng.

Lộ diện top 3 Tình Bolero 2022

An Nhiên |

Nguyễn Lê Bá Thắng, Tuấn Anh và Trọng Nhân là 3 gương mặt xuất sắc góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng của Tình Bolero 2022.

Á quân Thần tượng Bolero - Tô Ngọc Hà giới thiệu MV chào mừng ngày 8.3

Thanh Hương |

Lựa chọn đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, “mỹ nhân Bolero” Tô Ngọc Hà tiếp tục giới thiệu MV mới mang tên “Kẹp tóc màu xanh” như lời chúc tốt đẹp tới phái đẹp - một nửa của thế giới trong dịp lễ lần này.

Quán quân Tình Bolero 2022 gọi tên Nguyễn Lê Bá Thắng

An Nhiên |

Tình Bolero 2022 chính thức khép lại với chiến thắng thuyết phục  của diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng.

Lộ diện top 3 Tình Bolero 2022

An Nhiên |

Nguyễn Lê Bá Thắng, Tuấn Anh và Trọng Nhân là 3 gương mặt xuất sắc góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng của Tình Bolero 2022.