Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân cho hay, hiện tại quận Bình Tân có 1 trường mầm non trong khu công nghiệp là trường 30-4 đặt tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Đây là mô hình thí điểm tại quận trong 3 năm nay và thực hiện khá hiệu quả.
Tuy vậy, trường học này chỉ đáp ứng 30% nhu cầu học tập của con, em công nhân, 70% còn lại học tập tại các trường tư thục. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tư thục, Phòng cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát và phối hợp với Sở Y Tế để tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
Ngoài ra, trên địa bàn cũng có doanh nghiệp tự xây dựng trường mầm non để phục vụ cho con, em của công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp. Việc này cũng góp phần lớn giúp giảm tải áp lực sĩ số ở các trường trên địa bàn.
Năm nay, quận Bình Tân tăng khoảng 3.000 học sinh khối mầm non. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, quận đã xây dựng thêm 2 trường mầm mon và dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm học mới.
Hiện theo quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho việc xây dựng các trường mầm non tại quận là hơn 45.000 m2, nhưng hiện chỉ sử dụng khoảng 8.100 m2 xây dựng. Phần diện tích còn lại chưa thể giải tỏa được để xây dựng các công trình. Nguyên nhân là do chưa có sự thống nhất trong công tác đền bù, giải tỏa. Đây cũng là khó khăn mà địa bàn đang gặp phải.