Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đào tạo gần 2.000 cán bộ quản lý văn hoá

Cát Tường |

Trải qua 30 năm thành lập, Khoa Quản lý văn hoá của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đào tạo được gần 2.000 cán bộ, nhân viên văn hóa cho quân đội và đất nước.

Chiều 18.11, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống khoa Quản lý văn hóa. 

Phát biểu tại buổi lễ, trung tá Đỗ Linh Giang, Chủ nhiệm khoa Quản lý văn hoá, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội cho biết, khoa Quản lý văn hoá đã trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là khoa Văn hoá cơ sở - trường Trung cấp Nghệ thuật Quân đội (thành lập tháng 10.1992) theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Trung tá Đỗ Linh Giang phát biểu.
Trung tá Đỗ Linh Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh VNQ

Trong quá trình phát triển, khoa Quản lý văn hóa đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đổi mới hình thức tổ chức giáo dục đào tạo, mở các lớp tập huấn ngắn hạn nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tổ chức, năng lực quản lý, hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ cho gần 2000 học viên đào tạo cấp phân đội Trường Sĩ quan chính trị và cho đội ngũ cán bộ, nhân viên văn hoá cơ sở; hạt nhân phong trào ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

"Từ năm 2008 đến nay, Khoa đã biên soạn được 18 giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy; nghiệm thu 59 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên, sinh viên các cấp đạt kết quả cao. Có 100% cán bộ, giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, 36% trình độ tiến sĩ", trung tá Đỗ Linh Giang cho biết.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại tá Nguyễn Xuân Thuỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò khoa Quản lý văn hoá trong chặng đường 30 năm qua. 

"Kể từ khi thành lập đến nay, dù gặp nhiều khó khăn các thế hệ  cán bộ, giảng viên khoa Quản lý văn hóa vẫn luôn quyết tâm, đoàn kết, cố gắng xây dựng, đổi mới các nội dung chương trình giáo dục, đào tạo cán bộ quản lý văn hóa đa ngành, đa nghề, toàn diện, hiện đại và chuyên sâu, với nhiều cấp học từ trung cấp, cao đẳng, đại học và gần đây nhất là Thạc sĩ Quản lý văn hóa. Đây là chuyên ngành sau đại học đầu tiên của nhà trường", đại tá Nguyễn Xuân Thuỷ nhấn mạnh. 

 
Đại tá Nguyễn Xuân Thuỷ đánh giá cao những cống hiến suốt 30 năm của Khoa Quản lý văn hoá.

Ông cùng Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, thầy - trò khoa Quản lý văn hoá tiếp tục “Đoàn kết - Sáng tạo - Thực tiễn - Tiên phong" tất cả hướng về cơ sở, nâng cao ý chí, quyết tâm, vì sự nghiệp phát triển của nhà trường, sự phát triển văn hóa Quân đội và đất nước.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

NSND Hồng Vân: Sân khấu không mai một và người trẻ vẫn rất mê kịch nói

DI PY |

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) kết hợp với Sân khấu Kịch Hồng Vân ra mắt sân khấu kịch học đường UEh Theatre, nhằm truyền cảm hứng nghệ thuật cho sinh viên thông qua các vở diễn lấy cảm hứng từ văn học, lịch sử.

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du được tái hiện ở Tình Bolero 2022

An Nhiên |

Trong tập 13 Tình Bolero 2022, dàn nghệ sĩ đội đạo diễn Vũ Trần bắt tay tái hiện tác phẩm kinh điển “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du trong tiết mục Đoạn Kiều. 

Làm sao mới đẹp - Hôm nay đẹp hơn hôm qua

Thanh Hương |

Những biến đổi đầy bất ngờ của các nhân vật trải nghiệm, những vị khách mời nổi bật cũng những bí quyết, mẹo làm đẹp đến từ các chuyên gia sẽ được hé lộ trong chương trình mới “Làm sao mới đẹp” trên kênh VTV3.

Lân Nhã, Tăng Phúc, Nam Em, Nguyên Hà, Quang Trung hát về thanh xuân

DI PY |

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trở lại với “Music Diary” mùa 5 cùng với các giọng ca Lân Nhã, Tăng Phúc, Nam Em, Nguyên Hà, Quang Trung...

NSND Hồng Vân: Sân khấu không mai một và người trẻ vẫn rất mê kịch nói

DI PY |

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) kết hợp với Sân khấu Kịch Hồng Vân ra mắt sân khấu kịch học đường UEh Theatre, nhằm truyền cảm hứng nghệ thuật cho sinh viên thông qua các vở diễn lấy cảm hứng từ văn học, lịch sử.

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du được tái hiện ở Tình Bolero 2022

An Nhiên |

Trong tập 13 Tình Bolero 2022, dàn nghệ sĩ đội đạo diễn Vũ Trần bắt tay tái hiện tác phẩm kinh điển “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du trong tiết mục Đoạn Kiều. 

Làm sao mới đẹp - Hôm nay đẹp hơn hôm qua

Thanh Hương |

Những biến đổi đầy bất ngờ của các nhân vật trải nghiệm, những vị khách mời nổi bật cũng những bí quyết, mẹo làm đẹp đến từ các chuyên gia sẽ được hé lộ trong chương trình mới “Làm sao mới đẹp” trên kênh VTV3.

Lân Nhã, Tăng Phúc, Nam Em, Nguyên Hà, Quang Trung hát về thanh xuân

DI PY |

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trở lại với “Music Diary” mùa 5 cùng với các giọng ca Lân Nhã, Tăng Phúc, Nam Em, Nguyên Hà, Quang Trung...