Việt Nam cần một hệ thống giáo dục hiện đại

Phương Anh |

Buổi trò chuyện với Đại sứ Australia giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn về các ngành nghề và lĩnh vực đào tạo giáo dục có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ngày 22.10.2024, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại sứ quán Australia trong lĩnh vực giáo dục và hợp tác quốc tế; tạo cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục và văn hóa từ góc nhìn của Đại sứ Australia, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức buổi nói chuyện giữa Ngài Đại sứ – Đại sứ quán Australia tại Việt Nam với sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Buổi nói chuyện với chủ đề "Chiến lược kinh tế trong bối cảnh ASEAN và quan hệ Việt Nam - Australia: Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế".

Hội nghị “Chiến lược kinh tế ở Asean: Chiến lược phát triển hợp tác kinh tế Australia - Việt Nam“. Ảnh: Linh Đan
Buổi trò chuyện giữa Đại sứ Australia với sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Phương Linh

Tại buổi trò chuyện, ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam - chia sẻ: "Mục tiêu của Việt Nam hiện nay là trở thành một quốc gia thu nhập trung bình khá vào năm 2030 và là một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam có một cơ hội thực sự để thoát khỏi đường đua thu nhập trung bình và làm những điều mà chỉ một số ít quốc gia khác đã làm. Nhưng để làm được điều đó, Việt Nam cần một nền kinh tế phức tạp hơn chỉ là sản xuất. Sản xuất tại Việt Nam hiện chưa chuyển giao công nghệ, chưa tạo ra phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, chưa làm được nhiều cho cơ sở hạ tầng".

 Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Andrew Goledzinowski cho rằng hệ thống giáo dục hiện đại có ý nghĩa quan trọng cho tương lai Việt Nam. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Andrew Goledzinowski, một nền kinh tế hiện đại cần có hệ thống quản lý rủi ro, ngân hàng, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, bảo hiểm hiện đại. "Việt Nam cần có các nhà tư vấn hiểu biết về các phương thức quản lý hiện đại về quản trị kinh tế và xã hội cho khu vực tư nhân. Và quan trọng nhất là một hệ thống giáo dục hiện đại, không chỉ là giáo dục đại học mà còn là giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp. Tất cả những điều này đều quan trọng cho tương lai của Việt Nam" - Đại sứ Andrew Goledzinowski nhấn mạnh. Theo Đại sứ Australia, đây chính là cơ hội giúp sinh viên bồi dưỡng, hiểu thêm về những kiến thức xoay quanh lĩnh vực kinh tế và sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Đặc biệt, mở ra những định hướng trên lĩnh vực đào tạo, ngành nghề trong tương lai.

Phương Anh