Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 55 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải gồm 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C và 24 giải khuyến khích. Các tác phẩm tham dự gồm các thể loại âm nhạc, nhiếp ảnh, nghiên cứu văn hóa, thơ, truyện ngắn, hội họa, bút ký...
Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, đây là lần đầu tiên, cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật có quy mô rộng rãi trên toàn quốc. Kết quả, có hơn 120 tác giả ở 10 tỉnh thành với gần 400 tác phẩm ở 6 chuyên ngành văn học, nghệ thuật tham gia.
Ông Tân thông tin, cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, tinh thần lao động sáng tạo và những nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương, con người Quảng Bình, phản ánh rõ nét hiện thực cuộc sống sinh động trên quê hương Quảng Bình thân yêu.
"Nhiều tác phẩm tập trung khai thác các mảng đề tài truyền thống, đề tài chiến tranh Cách mạng và những đề tài đương đại nóng hổi bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc trưng của từng chuyên ngành. Bằng hình ảnh nghệ thuật, nhiều tác phẩm đã khẳng định những giá trị văn hóa riêng biệt của Quảng Bình", ông Tân nói.
Cuộc vận động tổ chức phát động sáng tác từ ngày 28.11.2023, được công bố và phổ biến đến Hội Văn học Nghệ thuật tại 62 tỉnh, thành phố và các Hội chuyên ngành.
5 tác phẩm giải A gồm: Thể loại âm nhạc, ca khúc Lệ Thủy quê mình của tác giả Nguyễn Anh Trí và Nguyễn Thành Hưởng; thể loại nhiếp ảnh, tác phẩm Dòng xoáy thời gian của tác giả Trần Phan Hoàng Anh; thể loại nghiên cứu văn hóa, tác phẩm Giáo dục và khoa cử Cảnh Dương xưa và nay của tác giả Trần Quang Bình; thể loại thơ, tác phẩm Chùm thơ của tác giả Trương Vĩnh Hạnh; thể loại truyện ngắn, tác phẩm Sông Loan núi Phượng của tác giả Trần Lý Minh.
Các tác giả đạt giải được trao bằng được trao giấy chứng nhận và tiền thưởng theo thể lệ cuộc thi. Trong đó, giải A được trao thưởng 15 triệu đồng/giải, giải B trao thưởng 10 triệu đồng/giải, giải C trao thưởng 7 triệu đồng/giải và giải khuyến khích trao thưởng 5 triệu đồng/giải.