Bà Rịa - Vũng Tàu đưa chợ ra phố phục vụ người dân

HOÀNG HẢI |

Thịt heo giá từ 110.000-170.000 đồng/kg, nhãn lồng 20.000 đồng/kg, trứng 35.000 đồng/chục… là những mặt hàng người dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể dễ dàng mua được tại điểm cung ứng hàng hóa cố định hay "đưa chợ ra phố".

Các chợ đầu mối, chợ truyền thống dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai mô hình “đưa chợ ra phố” để phục vụ người dân.

Tại xã Bình Châu, mô hình được bố trí ở trung tâm văn hóa cộng đồng của xã được bố trí nhiều gian hàng. Các gian hàng bố trí cách nhau khoảng 10m, đều niêm yết giá bán công khai, giăng dây. Trước các gian hàng đều vẽ ô, cách nhau 2m để người dân đến xem và chọn mua thực phẩm.

Chị Bành Thị Hường - tiểu thương ở điểm cung ứng hàng hóa cố định - cho biết tại đây bán đủ các loại thực phẩm cho người dân nấu bữa cơm gia đình như: thịt heo, thịt gà, trứng gà, cá và rau sống các loại.

"Hôm nay là ngày đầu tiên triển khai mô hình này. Tùy thuộc nhu cầu bà con thì bên cửa hàng sẽ cung cấp thực phẩm thêm. Các mặt hàng lúc nào cũng tươi và sạch để bà con có những bữa cơm gia đình thật ngon" - chị Hường nói.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.

Công an thành phố Bà Rịa trao trả tiền đánh rơi cho một shipper

HOÀNG HẢI |

Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã trao trả số tiền 5.000.000 đồng cho anh Nguyễn Đại Dương (thành phố Bà Rịa), đây là số tài sản mà anh Dương đã đánh rơi trước đó.