Bạc Liêu ra quân làm sạch môi trường, toàn tỉnh vẫn chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Ngày 5.6, tại Quảng trường Hùng Vương, Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Bạc Liêu tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua đã đạt được những kết quả khá tốt, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tỉ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng tăng. Các mô hình xử lý chất thải ngày càng được nhân rộng.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh ngày càng có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường và cơ bản thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải đảm bảo theo quy định. Công tác quan trắc môi trường được thực hiện thường xuyên nhằm đánh giá đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường tương ứng.

Mít tin hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Ảnh:Nhật Hồ
Mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Ảnh: Nhật Hồ

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền vai trò và tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, bảo vệ và phát triển rừng.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc  Liêu Nguyễn Bình Thuận trao gạo cho người dân phường 3 trong chương trình đôi chay nhựa lấy gạo. Ảnh: Nhật Hồ
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Bình Thuận trao gạo cho người dân phường 3 trong chương trình đổi rác thải nhựa lấy gạo. Ảnh: Nhật Hồ

Đặc biệt là cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp (đặc biệt là hoạt động chăn nuôi và canh tác nông nghiệp) xả thải không đúng quy định; đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững, ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Trần Minh Hải trao gạo cho người dân trong chương trình đổi rác thải nhựa lấy gạo. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Trần Minh Hải trao gạo cho người dân trong chương trình đổi rác thải nhựa lấy gạo. Ảnh: Nhật Hồ

Đối với đoàn viên - thanh niên, học sinh - sinh viên sau lễ mít-tinh đồng loạt ra quân khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phòng trào chống rác thải nhựa, chống ô nhiễm nhựa.

Các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đổi rác thải nhựa lấy gạo nhầm tạo ý thức cho người dân bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi, chay, lọ...từ nhựa. Ảnh: Nhật Hồ
Đổi rác thải nhựa lấy gạo nhằm tạo ý thức cho người dân bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi, chai, lọ... từ nhựa. Ảnh: Nhật Hồ

Dịp này, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng trao bảng tượng trưng 5 căn nhà nhân ái cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao bảng tượng trưng 2 căn nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Sau lễ ra quân đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như: trồng cây xanh trên một số tuyến đường của thành phố Bạc Liêu; đổi rác thải nhựa lấy quà; hướng dẫn xử lý các thủ tục hành chính gắn với dịch vụ công...

Vùng nông thôn ý thức người dân trong việc xả rác còn thấp, ảnh chụp tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Vùng nông thôn ý thức người dân trong việc xả rác còn thấp (ảnh chụp tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Nhật Hồ

Được biết, cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Rác thải sinh hoạt tại thành phố Bạc Liêu, huyện Hoà Bình, Vĩnh Lợi vẫn được tập kết tại bãi rác tập trung tại ấp Tân Tạo, xã thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

NHẬT HỒ