Bí quyết giúp con trẻ hứng thú trong việc học tập

HẠ MÂY |

Bắt đầu từ độ tuổi lên 4, các bậc phụ huynh hãy dạy trẻ đọc và viết. Một số bí quyết dạy học dành cho cha mẹ tham khảo sẽ giúp các bé thêm hứng thú, tò mò và khám phá khi học.

Thực hành thường xuyên

Đối với các môn học, trẻ không thể hiểu hết chỉ bằng cách nghe hay đọc. Thay vào đó, để học chúng ta cần hiểu các khái niệm và giải quyết vấn đề bằng cách thực hành liên tục.

Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy bản thân trở nên độc lập và có trách nhiệm cố gắng hoàn thành việc học. Nếu có thể, cha mẹ nên lựa chọn mua thêm cho trẻ một số bảng dạy đọc thông minh để giúp các bé có thể nhận biết một số đồ dùng, phương tiện, con vật trong đời sống thường ngày.

Xem lại các lỗi

Để giải một bài toán, điều cần thiết là áp dụng các cách giải khác nhau để tìm ra phương pháp đúng. Nếu cách giải sai, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ xem lại quá trình làm bài và tìm ra lỗi đã mắc phải.

Hiểu được vấn đề sai sẽ giúp trẻ củng cố khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, trẻ sẽ ghi nhớ và tránh mắc lại sai lầm tương tự.

Tạo sự thích thú và dành những lời khen

Để trẻ không quá buồn chán, cha mẹ không nên bắt ép con học cho đủ “chỉ tiêu” mà hãy tạo sự đa dạng trong cách dạy để mỗi giờ học của các bé luôn thoải mái và dành những lời khen để trẻ có động lực học tập.

Theo anh Nguyễn Ngọc Huy Sang – Đồng sáng lập Gia sư eTeacher, ngày còn là sinh viên Bách Khoa, cũng đi dạy kèm cho các bé, nhiều bé học kém, bố mẹ buồn phiền, bản thân các bé cũng thấy chán việc học, mình thấy thương lắm.

Có lần, một em học sinh đang học với Sang thì tâm sự với rằng: “Ước gì trên đời không có môn Toán”, nghe câu nói đó mình thấy vừa đau lòng, vừa thương. Từ đó, Sang bắt đầu cho con làm quen với việc học trở lại, ban đầu cho em làm những bài dễ trước, sau đó khen ngợi để giúp em tự tin hơn, khi em tìm được cảm giác vui rồi dần dần tăng mức độ khó.

"Tôi nhận thấy rằng để dạy cho các em thì không khó, chỉ cần là làm cho các em yêu thích môn học đó và giúp em có niềm vui khi học" - anh Nguyễn Ngọc Huy Sang chia sẻ.

Sau 12 năm đi làm gia sư và gặp người bạn đồng hành là Nguyễn Tấn Nghĩa, cũng là Đồng sáng lập nên Gia sư eTeacher. Cả 2 đã cùng xây dựng nên cộng đồng Gia sư ở quy mô lớn hơn thông qua việc đào tạo, giúp nhiều em học sinh thích thú với việc học hơn.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Tặng 850 bộ khay ăn cho học sinh huyện Nhơn Trạch và Long Thành

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Công ty Posco VST (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) vừa trao tặng 850 bộ khay ăn cơm bằng thép không gỉ cho học sinh 4 trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành, với tổng kinh phí trên 105 triệu đồng.

Không làm điều này, thí sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.

Bộ GDĐT ra thông báo mới nhất về tuyển sinh đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Bộ GDĐT đã có văn bản mới nhất triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, trong đó, Bộ tiếp tục  

Đồng Nai: Tặng 850 bộ khay ăn cho học sinh huyện Nhơn Trạch và Long Thành

Xuân Mai |

ĐỒNG NAI - Công ty Posco VST (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) vừa trao tặng 850 bộ khay ăn cơm bằng thép không gỉ cho học sinh 4 trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành, với tổng kinh phí trên 105 triệu đồng.

Không làm điều này, thí sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển đại học

Huyên Nguyễn |

Trước 17h ngày 30.9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

TPHCM "thần tốc" bổ sung sách giáo khoa cho học sinh

Huyên Nguyễn |

Sau khi thống kê còn khoảng 7.000 học sinh thiếu sách giáo khoa cho năm học mới, TPHCM đã thực hiện các biện pháp để bổ sung sớm nhất sách cho các em.

Bộ GDĐT ra thông báo mới nhất về tuyển sinh đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Ngày 13.9, Bộ GDĐT đã có văn bản mới nhất triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, trong đó, Bộ tiếp tục