Cơ bản hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà tạo niềm tin cho người lao động
Trong 3 tháng gần đây, tỉnh Bình Dương đã huy động nhân sự ở các địa phương để tăng cường để xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ giải quyết chi hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê, các địa phương ở Bình Dương đã xử lý hồ sơ cho khoảng 13.000 DN nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu lượt NLĐ.
TP Thủ Dầu Một là địa phương tập trung đông NLĐ, để hoàn thành đúng tiến độ, địa phương phải chạy đua từng ngày, thậm chí cán bộ phải làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Tương tự, các địa phương Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên… cán bộ phải làm thêm cả buổi tối để kịp xử lý hồ sơ.
Do số lượng DN nhiều, NLĐ đông nên đến những ngày cuối tháng 9.2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Thuận An vẫn đang tất bật với công việc. Gần 40 cán bộ có nghiệp vụ kế toán được huy động từ các trường, các phường dồn lực cho việc giải quyết hồ sơ... Ai cũng cố gắng để NLĐ sớm nhận được chính sách hỗ trợ
Cho đến hết ngày 30.9, hạn cuối thực hiện việc giải ngân, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, 8/9 địa phương hoàn thành việc chi hỗ trợ. Qua thống kê sơ bộ, các địa phương có đông công nhân lao động đã hoàn thành chi hỗ trợ như: TP Thủ Dầu Một đã giải ngân 110 tỉ đồng; thị xã Bến Cát 190 giải ngân tỉ đồng, TP Dĩ An giải ngân gần 125 tỉ đồng; thị xã Tân Uyên giải ngân 225 tỉ đồng.
Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thống kê sơ bộ, chính sách đã hỗ trợ cho khoảng 1,51 triệu lượt NLĐ, tương ứng với kinh phí hỗ trợ gần 1.000 tỉ đồng. Các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh Bình Dương đã cùng với DN, công đoàn hỗ trợ kịp thời NLĐ trong giai đoạn còn nhiều khó khăn. Số tiền này giúp NLĐ có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống.
Tiếp tục chi trả 21 tỉ đồng cho người lao động ở Thuận An
Ông Phạm Văn Tuyên cho biết, Bình Dương là một trong những tỉnh có đông lao động nhất cả nước thuộc diện được hưởng chính sách theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ khi thực hiện chính sách, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện quyết liệt. Ban đầu lẽ ra, UBND tỉnh sẽ phê duyệt hồ sơ, giải ngân chi trả, tuy nhiên Sở đã tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho các Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện để đảm bảo thực hiện nhanh chóng kịp thời.

UBND tỉnh cũng đã giới hạn thời điểm, chỉ tiêu chi trả là ngày 30.9. Tuy nhiên đến hạn cuối có 8/9 địa phương hoàn thành chi trả. Riêng TP Thuận An còn khoảng 21 tỉ đồng chưa giải ngân cho NLĐ. Việc này Sở đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành liên quan. Sắp tới đây Thuận An sẽ có văn bản giải trình gửi UBND tỉnh và sẽ đưa ra một thời hạn cam kết, tiếp tục giải ngân số 21 tỉ đồng còn lại này. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ấn định thời gian chi trả.
Nói thêm về nguyên nhân chưa giải ngân kịp hạn 30.9, theo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, do TP Thuận An là địa phương có đông DN và NLĐ. Trong khi đó, số cán bộ lại tương đương các địa phương khác. Các khâu giải quyết hồ sơ gặp nhiều trục trặc, chưa nhất quán. Bên cạnh đó, nhiều NLĐ quên nộp hồ sơ khi hết hạn 15.8...
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã giải ngân đạt 98%, chỉ còn 2% nữa là hoàn thành số đã phê duyệt. Tỉnh sẽ nghiên cứu lại hồ sơ, quy định và quyết định tiếp tục cho giải ngân chi trả đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, chia sẻ với đời sống NLĐ còn nhiều khó khăn, năm nay tỉnh chưa tăng học phí. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ cho con em NLĐ trong dịp năm học mới.