Bình Dương: Tín hiệu tái sản xuất, phục hồi kinh tế trong "bình thường mới"

Đình Trọng |

Ngày 16.9, tỉnh Bình Dương chính thức bước vào trạng thái Bình thường mới sau 2,5 tháng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng việc lưu thông để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Ba giai đoạn để phục hồi kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện nay tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Số ca mắc đã giảm rõ rệt,  xét nghiệm diện rộng, số ca mắc ở "vùng xanh" đã giảm, ở "vùng đỏ" được thu hẹp. Hệ thống y tế điều trị đã được thành lập đảm bảo thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa ca tử vong. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine đã hoàn thành mũi 1 cho toàn dân, cơ bản đã có hệ miễn dịch trong cộng đồng,... Đây là những cơ sở để Bình Dương tổ chức cho "vùng xanh" dần trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh xây dựng lộ trình phục hồi các hoạt động về kinh tế chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 15.9-31.10, giai đoạn 2 từ ngày 1.11 và giai đoạn 3 từ năm 2022.

Trong đó, giai đoạn 1 vẫn tập trung vào phòng chống dịch bệnh ở "vùng đỏ" và từng bước nới lỏng giãn cách ở “vùng xanh”, để người lao động và doanh nghiệp làm quen với trạng thái bình thường mới và có các bước để tái sản xuất. Giai đoạn 2, tỉnh Bình Dương tiếp tục hoàn thành tiêm chủng mở rộng, hoàn thành việc bóc tách F0. Nếu dịch bệnh được khống chế trong giai đoạn này sẽ tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp quay trở lại sản xuất và phục hồi kinh tế những tháng cuối năm.

Số doanh nghiệp đăng ký tái hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” tăng lên. Ảnh Đình Trọng
Số doanh nghiệp đăng ký tái hoạt động sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” tăng lên. Ảnh Đình Trọng

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, UBND tỉnh đã giao các sở ngành liên quan để nghiên cứu áp dụng các chính sách hỗ trợ về vốn, phí, BHXH, thị trường, thủ tục hành chính, lao động... cho doanh nghiệp. Trước mắt, đẩy mạnh tiêm vaccine đủ 2 mũi cho công nhân lao động, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch trong trạng thái bình thường mới. Lập các Trạm y tế lưu động để hỗ trợ doanh nghiệp sau 30 phút phát hiện F0.

Tín hiệu khả quan để phục hồi sản xuất

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau thời gian phòng chống dịch, hiện đã có 6/9 địa phương đạt "vùng xanh" gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Các vùng xanh được kết nối lưu thông với nhau. "Vùng xanh" được mở rộng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động lưu thông.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương Bình Dương cho biết, hiện có 30% doanh nghiệp với khoảng 400.000 lao động đang sản xuất "3 tại chỗ". Tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine cho tất cả công nhân "3 tại chỗ", hệ thống y tế lưu động chuẩn bị tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhanh hơn khi phát hiện F0. Về thị trường đầu tư, tỉnh Bình Dương vẫn xúc tiến và có kết quả khả quan, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đăng ký đầu tư vào Bình Dương. Mặc dù dịch bệnh nhưng đến nay vẫn có 1,4 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương. Điều này cho thấy doanh nghiệp nước ngoài vẫn tin tưởng môi trường kinh doanh ở Bình Dương và Việt Nam. Sau khi dịch được khống chế, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động đầu tư.

Phía Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương cũng cho biết, hiện có 386 doanh nghiệp mới đăng ký để trở lại hoạt động sản xuất với số lao động là 52.000 lao động. Bên cạnh đó, qua xét nghiệm sàng lọc, kết quả tỉ lệ lây nhiễm trong công nhân lao động ở nhà máy rất thấp. Việc áp dụng phương án “3 xanh” (nhà máy, công nhân và nhà trọ xanh) bắt đầu được thực hiện có sự phối hợp, gắn kết và có hiệu quả. Đây là những tín hiệu khả quan để doanh nghiệp tái sản xuất và kinh tế phục hồi tại tỉnh Bình Dương.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng tỉnh Bình Dương 2.000 túi thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân F0

HẠ MÂY |

Nhằm giúp Bình Dương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng tỉnh Bình Dương 2.000 túi thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân F0, hỗ trợ 200 bình oxy.

100 bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội tới Bình Dương chống dịch

Hà Lê |

Ngày đầu đặt chân đến thành phố mới thuộc TP.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, gần 100 bác sĩ nội trú trẻ Khóa 45 của Đại học Y Hà Nội háo hức xen lẫn tự hào.

Bình Dương đã có gần 45.000 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương đã có 44.853  bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số  ca tử vong.

Bình Dương: Gần 700 cán bộ công chức vào điểm nóng chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 700 cán bộ, công chức, viên chức sẽ vào các điểm nóng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Trao tặng tỉnh Bình Dương 2.000 túi thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân F0

HẠ MÂY |

Nhằm giúp Bình Dương sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao tặng tỉnh Bình Dương 2.000 túi thuốc điều trị tại nhà cho bệnh nhân F0, hỗ trợ 200 bình oxy.

100 bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội tới Bình Dương chống dịch

Hà Lê |

Ngày đầu đặt chân đến thành phố mới thuộc TP.Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, gần 100 bác sĩ nội trú trẻ Khóa 45 của Đại học Y Hà Nội háo hức xen lẫn tự hào.

Bình Dương đã có gần 45.000 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương đã có 44.853  bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số  ca tử vong.

Bình Dương: Gần 700 cán bộ công chức vào điểm nóng chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 700 cán bộ, công chức, viên chức sẽ vào các điểm nóng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.