Vùng xanh được mở rộng, từng bước nới lỏng giãn cách
Những tháng qua Bình Dương là điểm nóng về dịch bệnh ở khu vực phía Nam. Toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Chiến lược của Bình Dương là giữ chặt và mở rộng các "vùng xanh". Những ''vùng đỏ'' và "vùng vàng" thì khóa chặt để xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0, kết hợp tiêm vaccine. Các huyện ở phía Bắc tỉnh Bình Dương gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên có mật độ dân cư thưa hơn đã kiên trì thực hiện các giải pháp trên. Sau 2 tháng triển khai, các vùng xanh được thiết tập và được công nhận ngày càng nhiều hơn. Ban đầu là huyện Huyện Dầu Tiếng, tiếp đến là Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên công bố đạt "vùng xanh".
Dấu mốc cho kết quả phòng dịch của 4 địa bàn trên đó là, ngày 6.9 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương đồng ý cho phép nới lỏng giãn cách xã hội. Từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 một cách nghiêm ngặt (15+). Người dân có thể lưu thông giữa các ấp/khu phố, xã/phường và liên huyện vùng xanh với nhau từ ngày 10.9. Những trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được cấp thẻ xanh để ra đường. Có thể bỏ các chốt kiểm soát không quan trọng. Các địa phương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới trước ngày 15.9.
Về lâu dài, các huyện "vùng xanh" sẽ thành lập các Trạm y tế lưu động; Tiếp tục xét nghiệm tầm soát tại các địa điểm nguy cơ cao như siêu thị, bến xe, công ty… Để phòng trường hợp có ổ dịch thì nhanh chóng truy vết F1 và kiểm soát hiệu quả, không để tái bùng phát trở lại.
"Vùng đỏ" đầu tiên trở về trạng thái "bình thường mới"
Khi dịch bệnh xảy ra, thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên có nhiều ca mắc COVID-19 nhất, nguy cơ lây nhiễm cao nên được xác định là "vùng đỏ". Bốn địa phương này phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, trong đó có 15 phường phải áp dụng biện pháp "khóa chặt", người dân không được ra khỏi nhà. Trong thời gian này, ngành y tế liên tục triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Thành phố Thủ Dầu Một là địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một cho biết, thành phố đã tiêm vaccine cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đạt tỉ lệ khoảng trên 90%. Đối với các địa phương có nguy cơ cao, khu vực tiềm ẩn thì thành phố tiếp tục tiến hành xét nghiệm và bóc tách F0 nhiều lần. Hiện có nhiều ''vùng xanh'' ở thành phố được thiết lập, sau 14 ngày không phát sinh ca mắc.
Từ những kết quả phòng chống dịch kể trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương thống nhất đồng ý cho thành phố Thủ Dầu Một trở lại trạng thái bình thường mới kể từ ngày 10.9. Theo lộ trình, trong tuần đầu tiên, sau ngày 10.9, người dân phường nào sẽ hoạt động ở phạm vi phường đó. Tuần tiếp theo, 14 phường của thành phố sẽ được thông thương, trở lại trạng thái bình thường mới, đồng thời, các phường sẽ không tiếp nhận người dân đến từ thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Ngoài ra, thành phố sẽ mở cửa lại chợ truyền thống và những siêu thị trên địa bàn với điều kiện những tiểu thương kinh doanh bắt buộc phải được tiêm vaccine và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.
Tái khởi động phát triển kinh tế - xã hội
Sau khi dịch bệnh ở các địa phương trên từng bước được khống chế, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau giãn cách. Việc khôi phục sản xuất được thiết lập từng bước và thận trọng ở từng "vùng xanh". Trong quá trình tái hoạt động doanh nghiệp xây dựng và phải đạt các mô hình "Doanh nghiệp, công nhân và nhà trọ xanh", đảm bảo an toàn dịch bệnh khi sản xuất.