Cao Bằng là địa phương duy nhất của cả nước chưa có ca mắc COVID-19

Hà Lê |

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến ngày 21.8.2021, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Từ tháng 2.2020 đến nay, địa phương này đã tiếp nhận hơn 24.200 công dân từ Trung Quốc trở về qua biên giới tỉnh Cao Bằng để thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, đã có hơn 22.000 công dân cách ly đủ số ngày theo quy định.

Tỉnh Cao Bằng có hơn 1.200 người trở về từ các địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế đang thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe. Địa phương này cũng tiếp nhận, cách ly và điều trị cho 158 F0 liên quan đến "chùm bệnh" ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Còn trong các đợt đón công nhân từ vùng dịch trở về, Cao Bằng đã sàng lọc và đưa đi cách ly đúng theo quy định nên đã kiểm soát được ngay từ đầu vào.

Tỉnh Cao Bằng cũng xây dựng từ sớm các kịch bản để có thể xử lý mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, trên cơ sở đảm bảo nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch.

Xác định nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực, ngành y tế đã tuyên truyền đến người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Đây là yếu tố quan trọng ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Công tác thông tin tuyên truyền về dịch COVID-19 được triển khai đến từng thôn, xóm, tổ dân phố bằng nhiều hình thức như tờ rơi, loa phát thanh, loa lưu động, họp xóm, họp tổ, tuyên truyền ở mỗi cơ quan, đơn vị và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Các tấm biển cảnh báo "không lơ là, chủ quan với dịch COVID-19", "khuyến cáo 5K"… được đặt ở những khu vực trung tâm, nơi nhiều người qua lại.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Gần 700 cán bộ công chức vào điểm nóng chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 700 cán bộ, công chức, viên chức sẽ vào các điểm nóng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Tiểu Vy, Á hậu Ngọc Thảo hoá "shipper" trong đợt dịch COVID-19

Linh Chi |

Ăn mặc giản đơn, Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Ngọc Thảo đi xe máy mang từng phần cơm để trao tận tay cho các chiến sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo tiếp sức mùa dịch COVID-19

An Nhiên |

Trong thời gian qua, bộ đôi nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo đại diện quỹ Hiểu về trái tim trao tặng hơn 6 tỉ đồng để gây quỹ vaccine, mua thiết bị y tế tăng cường điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ người lao động, sinh viên gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu còn một ít vaccine COVID-19 chưa tiêm hết?

Thành An |

Trong những báo cáo gần đây của BCĐ Phòng, chống COVID-19 Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy tỉnh chưa thực hiện tiêm hết số vaccine COVID-19 được phân bổ mà còn một lượng nhỏ. Lãnh đạo tỉnh đã giải thích đây là những mũi tiêm cho những người đến đợt tiêm mũi 2 trong tháng 8 và một số đối tượng khác.

Bình Dương: Gần 700 cán bộ công chức vào điểm nóng chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, 700 cán bộ, công chức, viên chức sẽ vào các điểm nóng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Tiểu Vy, Á hậu Ngọc Thảo hoá "shipper" trong đợt dịch COVID-19

Linh Chi |

Ăn mặc giản đơn, Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Ngọc Thảo đi xe máy mang từng phần cơm để trao tận tay cho các chiến sĩ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo tiếp sức mùa dịch COVID-19

An Nhiên |

Trong thời gian qua, bộ đôi nghệ sĩ Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo đại diện quỹ Hiểu về trái tim trao tặng hơn 6 tỉ đồng để gây quỹ vaccine, mua thiết bị y tế tăng cường điều trị bệnh nhân COVID-19, hỗ trợ người lao động, sinh viên gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu còn một ít vaccine COVID-19 chưa tiêm hết?

Thành An |

Trong những báo cáo gần đây của BCĐ Phòng, chống COVID-19 Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy tỉnh chưa thực hiện tiêm hết số vaccine COVID-19 được phân bổ mà còn một lượng nhỏ. Lãnh đạo tỉnh đã giải thích đây là những mũi tiêm cho những người đến đợt tiêm mũi 2 trong tháng 8 và một số đối tượng khác.