Cao Hữu Thịnh - “ông đỡ mát tay” cho những ca hiếm muộn

An Nhiên |

“Ông bố đông con” Cao Hữu Thịnh bật mí lý do đến với ngành Y cũng như ấp ủ mở bệnh viện riêng cho các cặp vợ chồng thiếu điều kiện.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh hiện đang công tác tại bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh).

Anh được biết đến là bác sĩ tài giỏi, đỡ thành công ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam, là “phù thủy” mát tay đằng sau những ca hiếm muộn thành công.

Tạo được tiếng vang lớn trong nghề, bác sĩ Thịnh chia sẻ, có 2 lý do chính đưa anh đến với công việc hiện tại: Khi còn nhỏ, mẹ anh từng bị bệnh và không được chữa khỏi hẳn vì y học ở quê còn hạn hẹp.

Thương cho những người bệnh nhân và nghe theo lời mẹ, anh đã quyết định theo ngành Y dù đỗ cả trường Bách khoa, Luật và Y.

Không chỉ vậy, anh còn bật mí, những khoa hiếm muộn dù được nhận định là rất khó nhưng khi anh “động tay” vào là tỉ lệ đậu thai lại rất cao.

Bác sĩ Thịnh cũng rất vui với biệt danh thân thương - “bác sĩ nhiều con nhất” - thậm chí, có nhiều gia đình vì quá quý mến và biết ơn mà đã đặt tên con của mình theo tên của anh.

Anh kể, anh từng hoàn thành ca đậu thai cho một bệnh nhân đã 44 tuổi tại Rạch Giá (Kiên Giang), mặc dù khó khăn nhưng cũng không làm khó bác sĩ Thịnh và đem đến kết quả đầy ngọt ngào.

Bên cạnh những cặp vợ chồng tại Việt Nam, bác sĩ Thịnh cũng được những gia đình nước ngoài “chọn mặt gửi vàng” để điều trị.

Tại chương trình Khoảnh khắc cuộc đời, “ông bố đông con” cũng tiết lộ, anh vẫn còn nhiều đau đáu vì chi phí điều trị hiếm muộn còn quá đắt đỏ nên không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để đáp ứng điều này.

Chính vì vậy, nam bác sĩ hiện đang ấp ủ việc xây dựng một bệnh viện hiếm muộn của riêng mình để nhiều người được điều trị hơn nhưng chi phí thấp nhất để ai cũng có cơ hội được hạnh phúc và được có gia đình nhỏ đủ đầy. 

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Thùy Tiên lan toả những điều tích cực 

DI PY |

Vừa qua, Thùy Tiên tham gia một chương trình ở chùa Giác Ngộ. Hoa hậu sinh năm 1998 đã có những chia sẻ về cuộc sống, công việc và những trải nghiệm đầy giá trị mà bản thân có được. Đáng nói ngay tại đây, phía chùa cũng đã chia sẻ thông tin đáng chú ý về sức lan tỏa từ Thùy Tiên mang lại. 

MC Vũ Mạnh Cường vào bếp cùng 303 người đàn ông dịp Quốc tế Hạnh phúc

DI PY |

Hội thi nấu ăn “Khi đàn ông vào bếp” với chủ đề “Vào bếp bằng cả trái tim” vừa diễn ra với sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường.

Vũ Mạnh Cường từng bị cắt dẫn show truyền hình vì thiếu kinh nghiệm

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường xúc động khi giúp cô ca sĩ trẻ hát tri ân người chị “đỡ đầu” mình vào nghề, bồi hồi nhớ thuở mới chập chững bước chân làm MC.

Tăng Duy Tân từng mất niềm tin, không tin bản thân sẽ làm “nên chuyện”

An Nhiên |

Giọng ca “Bên trên tầng lầu” - Tăng Duy Tân tiết lộ đã từng mất niềm tin vào bản thân.

Thùy Tiên lan toả những điều tích cực 

DI PY |

Vừa qua, Thùy Tiên tham gia một chương trình ở chùa Giác Ngộ. Hoa hậu sinh năm 1998 đã có những chia sẻ về cuộc sống, công việc và những trải nghiệm đầy giá trị mà bản thân có được. Đáng nói ngay tại đây, phía chùa cũng đã chia sẻ thông tin đáng chú ý về sức lan tỏa từ Thùy Tiên mang lại. 

MC Vũ Mạnh Cường vào bếp cùng 303 người đàn ông dịp Quốc tế Hạnh phúc

DI PY |

Hội thi nấu ăn “Khi đàn ông vào bếp” với chủ đề “Vào bếp bằng cả trái tim” vừa diễn ra với sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường.

Vũ Mạnh Cường từng bị cắt dẫn show truyền hình vì thiếu kinh nghiệm

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường xúc động khi giúp cô ca sĩ trẻ hát tri ân người chị “đỡ đầu” mình vào nghề, bồi hồi nhớ thuở mới chập chững bước chân làm MC.

Tăng Duy Tân từng mất niềm tin, không tin bản thân sẽ làm “nên chuyện”

An Nhiên |

Giọng ca “Bên trên tầng lầu” - Tăng Duy Tân tiết lộ đã từng mất niềm tin vào bản thân.