“Đổi chai, vỏ hộp sữa lấy sen đá” - Rác đã phân loại cũng là tài nguyên

NGỌC DIỆP |

Hoạt động "Đổi chai, vỏ hộp sữa lấy sen đá" được ra đời với mong muốn nâng cao nhận thức người dân về thói quen phân loại rác, lan tỏa tình yêu với việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Ngày 26.5.2024, sự kiện “Đổi chai, vỏ hộp sữa lấy sen đá” đã diễn ra tại Vincom Center Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là hoạt động thường niên của tổ chức vì môi trường Green Life vào dịp cuối tuần, thu hút được sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ.

Hoạt động “Đổi chai, vỏ hộp sữa lấy sen đá” thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Ảnh: Ngọc Diệp
Hoạt động “Đổi chai, vỏ hộp sữa lấy sen đá” thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Ảnh: Ngọc Diệp

Là một người yêu môi trường, bạn Ngô Thị Phương (sinh viên Trường Đại học Hà Nội) cho biết: “Mình biết Green Life qua Facebook. Trước đây, mình hay bỏ chai nhựa chung với các loại rác khác, nhưng từ khi biết đến chương trình mình đã tích góp tất cả chai nhựa rồi làm sạch để mang đến đây đổi lấy cây xanh”.

Không chỉ thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên, hoạt động còn nhận được sự yêu mến từ các bậc phụ huynh.

Phụ huynh cùng con tham gia chương trình để giáo dục con về ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Ngọc Diệp
Phụ huynh cùng con tham gia chương trình để giáo dục con về ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Ngọc Diệp

“Hôm nay, tôi cùng con tham gia chương trình đổi chai nhựa lấy cây với mong muốn giáo dục con về thói quen phân loại rác, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường”, chị Bùi Thị Thu Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Những cây sen đá mang ý nghĩa tích cực nhằm lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Ảnh: Ngọc Diệp
Những cây sen đá mang ý nghĩa tích cực nhằm lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng. Ảnh: Ngọc Diệp

Những chai nhựa, vỏ hộp sữa thu gom từ hoạt động sẽ được “hồi sinh” thành sản phẩm hữu ích mới. Thông qua hoạt động của mình, các thành viên Green Life mong muốn lan tỏa thông điệp hạn chế rác thải ra môi trường bằng cách phân loại rác tại nguồn, đồng thời, khuyến khích tiêu dùng xanh và xây dựng lối sống bền vững.

Chai nhựa được thu gom để đưa đến nhà máy tái chế. Ảnh: Ngọc Diệp
Chai nhựa được thu gom để đưa đến nhà máy tái chế. Ảnh: Ngọc Diệp

Anh Cao Hùng Sơn, thành viên của Green Life cho biết, sau 6 năm hoạt động, Green Life đã tổ chức hàng trăm các sự kiện lớn nhỏ về bảo vệ môi trường, tại nhiều địa điểm, rộng khắp các trường đại học, các khu chung cư, dân cư, hầu hết các trung tâm thương mại Vincom tại Hà Nội, đại sứ quán Isarel,... Qua đó, hơn 600 trăm tấn rác được thu gom xử lý, hàng chục nghìn cây xanh được gieo trồng.

Green Life cũng đã kết nối với những nhà máy tái chế tại Hưng Yên để tạo ra các sản phẩm như tất từ chai nhựa, chậu cây từ vỏ hộp sữa và nhiều sản phẩm khác.

''Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn mọi người đều hiểu được rằng, rác thải không có lỗi, chỉ cần được phân loại, chúng sẽ thể trở thành nguồn tài nguyên”, anh Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đổi rác lấy cây, sự kiện còn tổ chức bày bán các sản phẩm thân thiện với môi trường như bát, muỗng, đũa từ tre, gỗ dừa, sản phẩm xanh như giấy vệ sinh tái chế từ vỏ hộp sữa, khẩu trang vải,... để gây quỹ duy trì dự án.

NGỌC DIỆP